Nước Mỹ đang trở nên đơn độc trong cuộc chiến thương mại chống lại cả châu Âu và Trung Quốc. Chính sách bảo hộ "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump đang làm cho các nước xích lại với nhau để tìm cách ứng xử phù hợp.
![]() |
| Nước Mỹ dường như đang tự tách mình ra khỏi thế giới bằng những chính sách chia rẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump. |
Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản hôm 17.7 đã ký một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mang tính lịch sử. Thỏa thuận nhằm tạo ra một trong những khối kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu với khoảng 600 triệu dân.
Thỏa thuận sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mặt hàng nông nghiệp giữa hai nước, đồng thời lập ra những quy định về đầu tư giúp tăng cơ hội thúc đẩy thương mại hai chiều và đầu tư.
FTA giữa EU và Nhật được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump. Nó được ký giữa bối cảnh cả EU và Nhật Bản, những đồng minh lâu đời của Mỹ, đều nằm trong danh sách các nước và khu vực bị Washington áp thuế mới - nguyên nhân khiến căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.
Chủ tịch Ủy ban tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch cũng như nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã ra sức kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách thuế quan toàn cầu gây tổn hại tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Thế nhưng, Tổng thống Trump vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng chính sách thuế chống lại cả những nước đồng minh lẫn đối thủ, với lý do nhằm “bảo vệ công nhân Mỹ”.
Đây là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của những liên minh mới giữa những nước từng là đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ nhằm tìm cách đối phó phù hợp với chính sách của ông Trump.
Đối thủ “nặng ký” của Mỹ là Trung Quốc cũng đang tận dụng rất hiệu quả khoảng trống kinh tế mà người Mỹ để lại sau khi rút khỏi châu Á.
Bằng sáng kiến “Một Vành đai, Một con đường”, Bắc Kinh đang gia tăng quyền lực mềm khắp thế giới, đặc biệt là châu Á.
Thái Lan, một đồng minh lâu đời của Mỹ tại châu Á, đang “xoay trục” sang Trung Quốc sau khi hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ chính phủ Mỹ về âm mưu đảo chính quân sự ở nước này cũng như chính sách đối ngoại lãnh đạm của Tổng thống Trump.
Một đồng minh khác của Mỹ là Philippines cũng đang ngã theo Trung Quốc cho dù nước này có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Đáng nói hơn hết đó là sự kết thân của người Trung Quốc với Ấn Độ, bất chấp những tranh cãi biên giới và hiểu lầm lịch sử suốt 50 năm qua.
Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn muốn lôi kéo cả Pakistan - đối thủ lâu đời của Ấn Độ. Bắc Kinh đang ra sức hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bằng một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước.
Tờ thời báo Ấn Độ Statesman từng bình luận rằng: “Sự đối kháng của Trung Quốc với Mỹ đang leo thang quan hệ thương mại song phương. Điều đó không có gì lấy làm lạ khi Bắc Kinh muốn hàn gắn mối quan hệ căng thẳng của họ với các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Ấn Độ và Pakistan, nhằm củng cố vị thế ngoại giao của mình”.
Hồng Hà (theo Jakarta Post)
