Một số quốc gia giới hạn và không giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với cương vị Chủ tịch nước, một động thái giúp Chủ tịch Tập Cận Bình có thể nắm chức vụ này trọn đời. Mặc dù cương vị này không thực sự có nhiều quyền lực tại Trung Quốc, nhưng lại là vị trí để người đứng đầu Nhà nước có vị trí cân bằng trong các cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia khác.

Nhiều nước khác, như Đức, Anh, Nhật Bản và Singapore, hiện cũng không có giới hạn nhiệm kỳ đối với lãnh đạo.

Từ trái sang: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin

Từ trái sang: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đức

Quốc gia này không giới hạn nhiệm kỳ của người đứng đầu Chính phủ, miễn là đảng của Thủ tướng đương nhiệm giữ đa số ghế tại Hạ viện.

Hiện Thủ tướng Đức Angela Merkel nắm quyền hơn 12 năm. Hồi tháng 9.2017, mặc dù đảng CDU của bà Merkel giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang, nhưng vẫn không chiếm được đa số ghế. Thủ tướng Merkel đang tìm cách liên minh với đảng khác để tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4.

Đức cũng có Tổng thống, nhưng vị trí này có giới hạn 2 nhiệm kỳ liên tiếp, trong đó mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản có thể nắm quyền tối đa 4 năm trong 1 nhiệm kỳ, nhưng lại không giới hạn số nhiệm kỳ của chức vụ này.

Năm 2006, ông Shino Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản trẻ nhất thời hậu chiến và phải rời chức vụ này sau đó do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, hồi tháng 12.2012, ông Abe trở lại chiếc ghế này và tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử vào năm 2014 và 2017.

Nga

Tổng thống Nga có thể phục vụ không giới hạn nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm), miễn là các nhiệm kỳ không liên tiếp, trong khi nhiệm kỳ của Thủ tướng cũng không có giới hạn.

Tổng thống Nga đương nhiệm, ông Vladimir Putin, từng nắm chức vụ Thủ tướng (vị trí do ông Dmitry Medvedev đang nắm giữ) để tránh quy định này và trở lại cương vị Tổng thống vào năm 2012.

Mỹ

Hiến pháp sửa đổi của Mỹ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống ở số 2, với 4 năm cho mỗi nhiệm kỳ.

Anh

Nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh cũng không có giới hạn, nhưng người giữ cương vị này phải duy trì được sự ủng hộ của Hạ viện.

Singapore

Đảo quốc này không giới hạn nhiệm kỳ của Thủ tướng, nhưng các cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm/lần. Đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nắm quyền từ năm 2004.

Philippines

Kể từ năm 1987, Hiến pháp Philippines quy định Tổng thống chỉ nắm giữ 1 nhiệm kỳ 6 năm và không được tái tranh cử.

Hàn Quốc       

Nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc kéo dài 5 năm và cũng không được tái tranh cử.

Lê Quảng (theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

null