Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thủ lĩnh số 2 của IS bị tiêu diệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết mục tiêu bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki - nhân vật mà Washington xác định là “phó thủ lĩnh toàn cầu” của IS.

Một tay súng IS. (Ảnh: MSN/TTXVN)
Một tay súng IS. (Ảnh: MSN/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 tuyên bố lực lượng Mỹ phối hợp với quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong chiến dịch được mô tả là “rất phức tạp” và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết mục tiêu bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki - nhân vật mà Washington xác định là “phó thủ lĩnh toàn cầu” của IS.

Theo ông Trump, Abu-Bilal al-Minuki từng nghĩ rằng có thể “ẩn náu tại châu Phi”, song Washington đã có các nguồn tin tình báo theo dõi mọi hoạt động của nhân vật này.

Mặc dù vậy ông Trump không tiết lộ chi tiết về hình thức tấn công, địa điểm cụ thể hay việc Mỹ có trực tiếp tiến hành không kích hay không.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc loại bỏ al-Minuki sẽ khiến mạng lưới hoạt động toàn cầu của IS suy yếu đáng kể. Ông đồng thời cảm ơn Chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch quân sự này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã liệt Abu-Bilal al-Minuki vào danh sách “phần tử khủng bố toàn cầu” từ năm 2023 do có liên hệ chặt chẽ với IS tại khu vực Sahel ở châu Phi.

Bộ này khi đó xác định al-Minuki là thủ lĩnh cấp cao thuộc bộ máy điều hành toàn cầu của IS, chịu trách nhiệm cung cấp tài chính và chỉ đạo hoạt động cho các nhánh của tổ chức cực đoan này trên thế giới.

Nigeria hiện là một trong những điểm nóng an ninh nghiêm trọng nhất châu Phi khi phải đồng thời đối phó với các nhánh địa phương của IS, tổ chức Boko Haram cùng nhiều băng nhóm vũ trang hoạt động tại miền Bắc và Tây Bắc nước này.

Từ cuối năm 2025, chính quyền Nigeria liên tục chịu sức ép từ Mỹ, khi Washington cho rằng Abuja chưa hành động đủ mạnh để kiềm chế các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Giáng sinh năm ngoái, Mỹ phối hợp với Nigeria tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng “Nhà nước Hồi giáo tại Sahel” (ISSP) ở bang Sokoto, khu vực Tây Bắc Nigeria, gần biên giới Niger.

Sau đó, Washington đã triển khai hàng trăm binh sỹ tới Nigeria nhằm hỗ trợ huấn luyện và tăng cường năng lực chống khủng bố cho quân đội nước này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Tin thế giới sáng 12-5: Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

(GLO)- Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran; Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề uranium; Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-12. 

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

null