Hơn 2.890 người ở Liban đã thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số những người thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2/3 có 200 trẻ em; hơn 8.000 người khác bị thương; gần 130.000 người đang trú ẩn tại 632 khu tạm trú tập thể.

Theo một thông báo ngày 14/5 của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) dù các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần 1 tháng, nhưng vẫn xảy ra các vụ tấn công ảnh hưởng đến dân thường và lực lượng ứng phó tuyến đầu ở Liban.

xung-dot.jpg

OCHA dẫn số liệu của chính quyền Liban cho hay một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào ôtô ở khu vực Jiyeh, cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía Nam, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, vào ngày 13/5.

Kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2/3, ít nhất 2.896 người ở Liban đã thiệt mạng, trong đó có 200 trẻ em, và hơn 8.000 người bị thương. Số người phải rời bỏ nhà cửa cũng tiếp tục tăng do tình hình an ninh xấu đi. Gần 130.000 người đang trú ẩn tại 632 khu tạm trú tập thể.

Theo OCHA, lệnh di dời mới cũng đã được ban hành đối với 8 làng ở miền Nam Liban và tỉnh Bekaa.

OCHA cho biết việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo vẫn khả thi nhưng bị hạn chế, đặc biệt là ở miền Nam Liban, nơi đường sá và cầu cống bị hư hại, nhiều bom đạn chưa nổ, mảnh vỡ do xung đột và tình trạng bất ổn an ninh làm chậm trễ việc di chuyển, cũng như cản trở việc khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Trong khi đó, cùng ngày 15/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Theo người phát ngôn trên, cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân Iran và các nước trong khu vực. Xung đột vẫn đang lan rộng, gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định của nguồn cung năng lượng toàn cầu, làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Do đó, việc sớm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này không chỉ có lợi cho Mỹ và Iran, mà còn cho các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới.

Trung Quốc cũng luôn tin tưởng đối thoại và đàm phán là con đường đúng đắn, còn sử dụng vũ lực là “ngõ cụt".

Trong bối cảnh Mỹ và Iran gần đây đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đang nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề thông qua đàm phán, Trung Quốc kêu gọi duy trì đà tiến triển này, giữ vững hướng giải quyết chính trị, tham gia đối thoại và tham vấn để đạt được một giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran và các vấn đề khác nhằm hóa giải mối quan ngại của tất cả các bên.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại các tuyến vận tải biển để đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều quan trọng hơn cả là các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài càng sớm càng tốt, để khôi phục hòa bình và ổn định cho khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh, đồng thời đặt nền tảng cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh bền vững cho khu vực./.

Theo Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null