Mô hình trồng cây đương quy tại Kbang nhiều triển vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Kbang, Gia Lai phù hợp trồng và phát triển cây đương quy. Anh Phạm Văn Hậu (thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang) đã mạnh dạn trồng thử 100.000 cây đương quy Nhật Bản, đến nay cây thích nghi, sinh trưởng tốt và bắt đầu tạo củ, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới đầy triển vọng.
Từ cây giống chỉ bằng đầu đua, sau hơn 2 tháng cây đương quy trồng ở Kbang to gấp chục lần và bắt đầu tạo củ. Ảnh: N.M
Từ cây giống chỉ bằng đầu đua, sau hơn 2 tháng cây đương quy trồng ở Kbang to gấp chục lần và bắt đầu tạo củ. Ảnh: N.M
Theo anh Hậu, Kbang có khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa khô ngắn và nắng không gay gắt rất thích hợp trồng các cây dược liệu, trong đó có cây đương quy. Cây đương quy ưa trồng ở những nơi ẩm mát, đất tơi xốp, dễ thoát nước. Và có thể trồng dưới tán cây ca phê, điều, mắc ca, bơ, sầu riêng, nhãn, vải… 
Được một người bạn giới thiệu, ở tỉnh Lâm Đồng đang có mô hình trồng cây đương quy Nhật Bản cho lợi nhuận cao. Và nhận thấy đất đai, khí hậu tỉnh Lâm Đồng khá giống với Kbang. Anh Hậu nhiều lần khăn gói lên tỉnh Lâm Đồng học hỏi kinh nghiệm. “Tôi được một công ty ở trên đấy cung cấp giống, hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm. Vì thế, tôi mạnh dạn mua 100.000 cây đương quy Nhật Bản, trồng trên diện tích 1ha cà phê già cỗi. Với giá 1,4 ngàn đồng/cây, tôi chi ra 140 triệu đồng tiền giống”-anh Hậu bộc bạch.
 Nói về quy trình trồng, chăm sóc cây đương quy, anh Hậu chia sẻ: Đầu tiên phải xử lý các loại nấm, trứng sâu trong đất. Với diện tích 1 ha dải 3 tấn vôi bột, dùng máy cào đều cho vôi lẫn vào đất. Để khoảng 25-30 ngày sau, dải 25 tấn phân chuồng hoai mục, đảo đều 1 lần nữa. Đồng thời, lên luống, tạo rãnh sau này dễ thoát nước. Sau thời gian trộn phân khoảng 15-20 ngày tiến hành cấy nấm đối kháng. Đợi thêm 10 ngày nữa thì bắt tay vào trồng. Từ khi trồng đến khi cây bén rễ (25-30 ngày) tưới phân vi sinh với hàm lượng đạm thấp, nhằm bổ trợ cây sinh trưởng. Thời điểm cây được 1,5 tháng tiếp tục phun thuốc phòng các loại nấm, bệnh (thuốc được chiết xuất từ các loại thảo dược hoặc chế phẩm sinh học). 
“Nên trồng cây vào đầu mùa khô, khi đó mưa rải rác, độ ẩm vừa phải, thời tiết bắt đầu nắng ráo, tốt cho việc xử lý đất cũng như xuống giống. Cây đương quy ưa ẩm, vì vậy tốt nhất là làm hệ thống phun sương tự động, vừa cung cấp nước cho cây vừa tạo độ ẩm bao phủ cho cả vườn. Và không mất công, thời gian kéo dây, giăng ống tưới”-anh Hậu chia sẻ thêm.
Cây đương quy thích nghi với điều kiện thời tiết, đất đai ở Kbang nên sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: N.M
Cây đương quy thích nghi với điều kiện thời tiết, đất đai ở Kbang nên sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: N.M
Để đảm bảo việc trồng, chăm sóc cây đương quy tốt. Anh Hậu mời hẳn một kỹ sư nông nghiệp hàng ngày giúp mình, kiểm tra, nắm bắt tình hình cây thừa, thiếu chất để bổ sung kịp thời. Tư vấn cách bón phân, phun thuốc, điều chỉnh lượng phân, nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. Đồng thời, chủ động khống chế các loại dệp, nấm, sâu lây lan gây hại cho cây. “Nhờ vậy mà cây ít nhiễm bệnh. Mới có hơn 2 tháng, từ cây giống chỉ bằng đầu đũa, nay cây to gấp cả chục lần, bắt đầu tạo củ”-anh Hậu phấn khởi nói. 
Nhận thấy cây đương quy trồng tại vùng đất Kbang phát triển tốt, mới đây gia đình anh Hậu tiếp tục trồng thêm 7 sào, nâng tổng diện tích gần 2 ha.
Cây đương quy trồng khoảng 12-15 tháng cho thu hoạch. Mỗi cây cho củ trọng lượng từ 6 lạng đến trên 1kg. Trên thị trường hiện nay các công ty dược đang thu mua với giá từ 20-25 ngàn đồng/kg. Theo anh Hậu, ở vùng Kbang chưa ai trồng và thu hoạch loại cây này, nên chỉ tính mức thấp là 30 tấn/ha và bán giá rẻ nhất 20.000 đồng/kg. "Với giá và đầu tấn thấp như vậy cho thu 600 triệu đồng. Trừ tất cả các loại chi phí, giống, phân, công, lợi nhuận nhận được 300 triệu đồng/ha”-anh Hậu nhẩm tính. 
Ông Nguyễn Mạnh Tuyển-Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: Đến thời điểm hiện tại cây đương quy trồng trên địa bàn xã, hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, nên cây sinh trưởng và phát triển khá tốt. Thời gian tới, anh Hậu mang củ đương quy trồng trên đất Kbang đi kiểm tra dược chất. Nếu đạt các mức như mong muốn, giá bán sẽ cao hơn, thị trường tiêu thụ rộng hơn. Đây là mô hình chuyển đổi giống cây trồng mới đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân. 
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null