MB Gia Lai: Chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm từ trái tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Song song với hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội-Chi nhánh Gia Lai (MB Gia Lai) luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Mỗi chương trình, hoạt động an sinh xã hội của MB Gia Lai đều chứa đựng nhiều tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng. 
Những ngày cuối năm 2022, chị H’Veo (làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cùng nhiều hộ dân trong làng vui mừng đón nhận món quà ý nghĩa từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và các đơn vị tài trợ hưởng ứng chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn”. Chị H’Veo xúc động nói: “Được BHXH Việt Nam tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế là nguồn động viên vô cùng to lớn, ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi mong cơ quan bảo hiểm cũng như các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, có nhiều chương trình hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH, bảo hiểm y tế”.
Cũng trong dịp này, tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai), gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang-nhân viên lái máy Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Công binh 280) phấn khởi làm lễ khánh thành ngôi nhà mới sau gần 2 tháng thi công. Thượng úy Giang bày tỏ: “Sau mười mấy năm xây dựng, ngôi nhà cũ của gia đình cũng đã xuống cấp nhưng tôi chưa đủ điều kiện để sửa sang lại. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình tôi, chỉ huy các cấp đã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội”. Gia đình rất vui mừng khi hoàn thiện căn nhà mới ấm tình nghĩa đồng đội, trong đó có nguồn tài trợ hết sức ý nghĩa từ MB”.
Trong những năm qua, MB được biết đến là một ngân hàng tiên phong đóng góp và chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng. Mới đây nhất, hưởng ứng chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” do BHXH Việt Nam phát động, MB là một trong các ngân hàng thương mại nhà nước tích cực đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có Gia Lai. Được biết, từ ngày 23-11 đến nay, toàn tỉnh đã có 210 sổ BHXH, 1.004 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Ông Nguyễn Huỳnh Phú Long (thứ 2 từ trái sang, Giám đốc MB Gia Lai) cùng lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 280 chúc mừng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang có nhà mới. Ảnh: Sơn Ca
Ông Nguyễn Huỳnh Phú Long (thứ 2 từ trái sang, Giám đốc MB Gia Lai) cùng lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 280 chúc mừng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Giang có nhà mới. Ảnh: Sơn Ca
Đặc biệt, MB luôn xác định việc đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo quân nhân là tình cảm, trách nhiệm của mọi chi nhánh thành viên. Đơn cử như việc chung tay góp sức thực hiện chương trình xây dựng “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2022, MB đã tài trợ 800 triệu đồng để Quân khu 5 thực hiện chương trình xây “Nhà đồng đội”. Trong đó, riêng Lữ đoàn Công binh 280 được Quân khu phân bổ 160 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà cho 2 quân nhân chuyên nghiệp là Thượng úy Cao Sơn Thịnh-lái xe Phòng Tham mưu và Thượng úy Dương Xuân Giang.
Thượng tá Nguyễn Việt Dũng-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 280-nhấn mạnh: “Việc xây dựng “Nhà đồng đội” là thực hiện chủ trương lớn của Quân đội nói chung, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nói riêng. Đồng thời, góp phần giúp đỡ quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo MB, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để Lữ đoàn triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Việc xây dựng “Nhà đồng đội” là hoạt động ý nghĩa trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.
Sau hơn 11 năm hoạt động, MB Gia Lai đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với mạng lưới hoạt động bao gồm 1 hội sở, 2 phòng giao dịch tại TP. Pleiku và huyện Chư Sê, MB Gia Lai đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại mang hàm lượng công nghệ cao. Ông Nguyễn Huỳnh Phú Long-Giám đốc MB Gia Lai-cho biết: “MB là một trong số ngân hàng tiên phong chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Song song với hoạt động kinh doanh, MB Gia Lai luôn xác định rõ, việc thực hiện các hoạt động ý nghĩa thiết thực dành cho cộng đồng là trách nhiệm đến từ trái tim của mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị. Điều này làm cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi có ý nghĩa hơn, có động lực hơn vì có thêm nguồn lực lẫn điều kiện để chia sẻ cho cộng đồng. Sắp tới, chúng tôi sẽ trao tặng 1 công trình trường học trị giá 10 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục”.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.