Trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp có hàng chục dự án nông lâm nghiệp được triển khai từ nhiều năm nay. Tuy nhiên các dự án này có hiệu quả thấp và bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém, cần sớm được cơ quan chức năng xử lý, tháo gỡ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ và tiếp tục buộc công ty này phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để mất hơn 33 ha rừng trồng.
Tình trạng phá rừng, thực hiện sai các quy định tại Dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng chè chất lượng cao, trồng cỏ và chăn nuôi bò thịt của Công ty Minh Tú diễn biến phức tạp.
(GLO)- Ngành Nông nghiệp và các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện khung hành động thích ứng với quy định của châu Âu về không gây mất rừng (EUDR) cho xuất khẩu nông sản nói chung và ngành hàng cà phê nói riêng.
Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...
Từ năm 2025, các công ty xuất, nhập khẩu sẽ phải truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhập khẩu bán trên thị trường châu Âu có sản xuất tại các khu vực bị mất rừng hay không.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo thống nhất với các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm của Thanh tra tỉnh đối với 3 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ka Nak, Kông H'De và Lơ Ku.
(GLO)- Chiều 11-10, tin từ UBND huyện Mang Yang, đơn vị này đã nhận được Công văn chỉ đạo số 2215/UBND-NL của UBND tỉnh về việc tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm việc khai thác vận chuyển gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ xảy trên địa bàn xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.
(GLO)- Ngày 21-2, Toà án nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm với 3 bị cáo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ gồm: Nguyễn Hiếu Dũng (SN 1986) 6 tháng tù; Đinh Huỳnh Vương Lạc (SN 1976) và Lê Tiến Hưng (SN 1988) mỗi bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Từ năm 2016, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành đưa chỉ tiêu là tuyệt đối không bổ sung bất kỳ một dự án thủy điện nào cho dù là nhỏ hay lớn nếu sử dụng đến các diện tích đất rừng tự nhiên.
Ngày 23-11, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo trung ương hướng dẫn chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về rừng cho Nhà nước.
2 nhân viên bảo vệ rừng ở Kon Tum bị bắt về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, trên lâm phần 2 nhân viên này bảo vệ đã xảy ra vụ phá rừng với khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 60m3 gỗ.
Trong 3 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng tại Kon Tum đã phát hiện 29 vụ vi phạm luật Lâm nghiệp với khối lượng 158 m3 gỗ, hơn 30 ha rừng bị thiệt hại.
Ngày 2/8, theo nguồn tin của báo Dân Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 9 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự (BLHS).
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký văn bản yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với người đứng đầu các Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Phi Liêng, Sêrêpốk, đầu nguồn Đa Nhim.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý thông tin cơ quan báo chí phản ánh về việc liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng ở huyện Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương và tình trạng mất rừng sau khi giao cho doanh nghiệp tại Lâm Đồng.
Bốn năm qua, rừng thông phòng hộ, cảnh quan ven Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông bị đầu độc, “bức tử“ trên quy mô lớn.
Ngày 1-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết, kết quả rà soát 11 doanh nghiệp được giao đất, giao rừng để triển khai các dự án nông lâm, trong tổng số gần 3.900ha được rà soát, đánh giá có tổng diện tích rừng bị phá gần 1.200ha, tương đương với số tiền phải bồi thường thiệt hại gần 139 tỷ đồng.