Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu báo cáo 11 dự án làm mất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này báo cáo nội dung 11 dự án làm mất rừng mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Ngày 14.10, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum cho biết đã có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh này báo cáo nội dung liên quan đến phản ánh của Báo Thanh Niên về 11 dự án làm mất rừng.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo vụ việc, hướng giải quyết trong thời gian tới, báo cáo Ban Nội chính trước ngày 17.10.

Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông để mất 11.325 m2 rừng. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông để mất 11.325 m2 rừng. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Như Thanh Niên đã đưa tin, qua đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế, Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông (Kon Tum) phát hiện có 11 dự án đầu tư vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, 6 dự án để mất rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội hủy hoại rừng.

6 dự án này khi được bàn giao, cho thuê thì trạng thái rừng đều là rừng tự nhiên với chức năng rừng sản xuất. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, các dự án này đã để mất rừng.

11 dự án đầu tư tại H.Kon Plông để mất rừng, trong đó có 6 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội hủy hoại rừng. Ảnh: ĐỨC NHẬT

11 dự án đầu tư tại H.Kon Plông để mất rừng, trong đó có 6 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội hủy hoại rừng. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Trong đó, dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm của Công ty CP dược liệu Mê Kông để mất 23.110 m2 rừng; dự án Đầu tư nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông của Hợp tác xã (HTX) Tuyết Sơn Kon Plông để mất 11.325 m2 rừng.

Tương tự, dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty TNHH Hoàng Tùng để mất 7.480 m2 rừng; dự án Vườn hoa Măng Đen, trồng cây dược liệu kết hợp du lịch dã ngoại dưới tán rừng của Công ty TNHH Mỹ Long Măng Đen để mất 8.690 m2 rừng; dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng dược liệu dưới tán rừng của Công ty TNHH ADC để mất 8.470 m2 rừng; dự án Đầu tư nuôi cá nước lạnh, trồng dược liệu kết hợp với du lịch sinh thái của Công ty CP thương mại dịch vụ và đầu tư Măng Đen để mất 5.422 m2 rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông, sắp tới, đơn vị sẽ mời đoàn liên ngành tổ chức khám nghiệm hiện trường của 6 dự án để đánh giá mức độ, làm cơ sở xem xét xử lý. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông cũng đã phát hiện 5 đơn vị khác vi phạm hành chính khi để mất rừng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Tại 11 dự án này, thời điểm giao, cho thuê, trạng thái là rừng tự nhiên, rừng trồng có chức năng rừng sản xuất, nhưng nay hiện trạng thực tế không có rừng với diện tích hơn 64.400 m2.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null