Để mất hơn 777 ha rừng ở Lâm Đồng: 5 lãnh đạo sở chỉ "rút kinh nghiệm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có 19 dự án đầu tư trên địa bàn 2 huyện Đức Trọng và Lâm Hà để mất hơn 777 ha rừng, nhưng 5 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở NN-PTNT Lâm Đồng chỉ “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.
Sở NN-PTNT Lâm Đồng vừa có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở qua các thời kỳ liên quan đến Kết luận thanh tra (KLTT) số 2094/KL-UBND và 2096/KL-UBND ngày 13.4.2020 của UBND tỉnh.

 
Các dự án ở 2 huyện Đức Trọng và Lâm Hà đã để mất hơn 777 ha rừng. Ảnh: Gia Bình
Các dự án ở 2 huyện Đức Trọng và Lâm Hà đã để mất hơn 777 ha rừng. Ảnh: Gia Bình
Theo đó, Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở qua các thời kỳ và tất cả đều có hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Ngoài 1 nguyên giám đốc Sở đã mất, còn lại 5 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo gồm: ông Phạm Văn Án (nguyên Giám đốc) chịu trách nhiệm của người đứng đầu liên quan tình trạng phá rừng tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư, giao khoán rừng theo Nghị định 01/CP và Nghị định 135/2005/NĐ-CP trong giai đoạn tháng 12.2003 - 4.2012; ông Lê Văn Minh (nguyên Phó giám đốc, Giám đốc) chịu trách nhiệm người phụ trách lĩnh vực và trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến các nội dung như ông Án trong giai đoạn tháng 7.2005 - 6.2016; ông Bùi Văn Hùng (nguyên Phó giám đốc) chịu trách nhiệm liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn 2013 - 5.2015; ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc) chịu trách nhiệm của người đứng đầu liên quan tình trạng phá rừng tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư trong giai đoạn tháng 7.2016 đến thời điểm thanh tra năm 2019 (theo kiểm điểm này, trước thời điểm tháng 7.2016, ông Sơn là Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, do đó không liên quan đến các tồn tại theo KLTT 2094 và 2096); ông Võ Danh Tuyên (Phó giám đốc) chịu trách nhiệm của người phụ trách lĩnh vực liên quan đến tình trạng phá rừng tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư trong giai đoạn tháng 5.2017 đến thời điểm thanh tra năm 2019 (từ tháng 8.2010 - 4.2017, ông Tuyên là Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, các nội dung có liên quan đã thực hiện kiểm điểm tại Chi cục Kiểm lâm).
Liên quan 2 KLTT 2094 và 2096, Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng đã kiểm điểm 4 tập thể, 19 công chức và xử lý kỷ luật 7 công chức (3 cảnh cáo, 4 khiển trách); Hạt Kiểm lâm H.Lâm Hà đã kiểm điểm 2 tập thể, 23 công chức và xử lý kỷ luật 4 công chức (1 đình chỉ công tác, 1 cảnh cáo, 2 khiển trách). Chi cục Kiểm lâm đã kiểm điểm 6 lãnh đạo chi cục và 3 tập thể liên quan.
Theo các KLTT nói trên, tại H.Đức Trọng, từ khi các doanh nghiệp (DN) được thuê đất thuê rừng đến ngày 30.6.2019, có 17 dự án để xảy ra phá rừng 677,56 ha, trong đó có 457,11 ha/16 dự án chưa xử lý; tại H.Lâm Hà có 2 dự án để xảy ra phá rừng 99,96 ha. Đến nay, có 5/15 DN đã chấp hành nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng trên 15 tỉ đồng.
“Để xảy ra phá rừng tại các dự án tại H.Đức Trọng và H.Lâm Hà, trách nhiệm thuộc về chính DN thuê đất, thuê rừng đã được UBND tỉnh quy định rõ trong các quyết định cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng. Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X (mất 0,6 ha rừng) không thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không triển khai dự án và không hoàn thành các thủ tục có liên quan, đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi đất và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, UBND H.Lâm Hà quản lý. Công ty CP Tập đoàn Tân Mai thuê đất để trồng rừng nguyên liệu giấy, để mất 99,36 ha rừng trồng do vốn tự có của DN. Trách nhiệm này không thuộc Sở NN-PTNT do từ năm 1999 nhiệm vụ quản lý đất lâm nghiệp đã chuyển giao về Sở Địa chính (nay là Sở TN-MT). Nguyên nhân mất rừng còn do một số DN đã buông lỏng quản lý, không đủ nguồn lực để thực hiện dự án và bố trí lực lượng bảo vệ rừng. Chính quyền địa phương chưa giám sát và kiểm tra chặt chẽ tài nguyên rừng trên địa bàn”, Sở NN-PTNT Lâm Đồng lý giải.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null