Mất rừng hơn 11 ha, Sở NN-PTNT nói do mưa bão, nắng hạn, sạt lở...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho rằng mất rừng trồng thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei do mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh, gần các bãi chăn thả gia súc hoặc giáp với nương rẫy của người dân…

Ngày 9.11, Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh vụ mất rừng trồng tại lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei (H.Đăk Glei, Kon Tum).

Trước đó, ngày 14.10, Hạt Kiểm lâm H.Đăk Glei tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ 11,6 ha rừng thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei biến mất.

Qua kiểm tra, tại tiểu khu 27, 48 và 100 thuộc lâm phần của công ty có 11,6 ha rừng trồng đã biến mất. Đây là diện tích rừng trồng từ năm 2014 đến 2015 và đã được nghiệm thu.

Trong 11,6 ha rừng bị mất nói trên, có 5,3 ha đất trống, 1,1 ha cây rừng tự nhiên tái sinh, 5,2 ha còn lại đang trồng lúa, mì, cà phê. Đây là diện tích mà 12 hộ dân đang lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp.

Vụ mất rừng tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei được xác định là do mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh...
Vụ mất rừng tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei được xác định là do mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh...

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, nguyên nhân mất rừng là do hằng năm mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh, diện tích trồng ở địa hình dốc cao và nhiều sỏi đá nên mật độ cây trồng sống thấp... Một số diện tích trồng gần các bãi chăn thả gia súc của thôn làng nên bị trâu bò phá hoại hoặc giáp với nương rẫy của người dân thường bị cơi nới kéo dài trong nhiều năm cũng làm giảm diện tích rừng.

Việc để mất 11,6 ha rừng trồng là trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Đăk Glei. Đơn vị này được giao, quản lý diện tích rừng trên nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để quản lý, bảo vệ, đôn đốc kiểm tra, ngăn chặn xử lý.

Đối với 12 hộ có cây trồng trên diện tích 5,2 ha rừng bị mất chưa xác định được thời điểm canh tác nên chưa có cơ sở để xử lý theo quy định của luật Lâm nghiệp.

Trước những vi phạm trên, Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh này xem xét, chỉ đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei trồng lại 11,6 ha rừng đã bị mất mà không dùng tiền ngân sách Nhà nước; phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xác minh, xử lý đối với 12 hộ dân đang canh tác trên diện tích 5,2 ha rừng trồng bị mất.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null