Mang Yang: Liên tiếp phát hiện 3 vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ 3 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vừa phát hiện tại xã Kon Chiêng. 

 Rừng tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang đang bị xâm hại. Ảnh: Văn Ngọc
Rừng tại xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đang bị xâm hại. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 18-2, Công an huyện phát hiện tại khu vực bìa rừng khoảnh 1, tiểu khu 568, thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Chiêng quản lý có 13 lóng gỗ sơn huyết và 4 tấm ván gỗ dẻ với tổng khối lượng 4,19 m3.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17-2, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô BKS 81C-123.47 (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông hướng làng Tar (xã Kon Chiêng) đi xã Kon Thụp có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà bỏ trốn để lại chiếc xe với 15 lóng gỗ SP5 có khối lượng hơn 1,6 m3.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện đối tượng Nghen (SN 1977, trú tại xã Kon Chiêng) điều khiển xe độ chế lưu thông hướng làng Đak Ó đi làng Gil, xã Kon Chiêng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 34 khúc gỗ dầu với khối lượng 2 m3 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

null