Mang Yang khen thưởng 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào chiều 2-6, nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện và xã, thị trấn.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện tổ chức 19 kỳ họp để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; trong đó có 7 kỳ họp thường lệ và 12 kỳ họp chuyên đề. Việc điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, nhất là lồng ghép phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường tạo điều kiện để các đại biểu đóng góp ý kiến và tham gia chất vấn. Nhiều ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề cần được giải trình, làm rõ trước khi biểu quyết thông qua tại các kỳ họp.

chu-tich-ubnd-huyen-mang-yang-tang-giay-khen-cho-cac-ca-nhan-tieu-bieu-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-hoat-dong-cua-hdnd-nhiem-ky-2021-2026-anh-thanh-nhat-dscn4879.jpg
Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND 2 cấp của huyện Mang Yang đã nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà. Ảnh Thanh Nhật

Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 41 đợt giám sát, khảo sát. Các đoàn giám sát đã có 162 ý kiến, kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm. Các tổ đại biểu HĐND huyện xâỵ dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giám sát kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện.

Thường trực HĐND, 2 ban HĐND xã, thị trấn tổ chức 57 cuộc giám sát, khảo sát. Việc tổ chức phiên giải trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND được Thường trực HĐND các xã, thị trấn triển khai đảm bảo theo đúng quy định; trong đó 87 phiên chất vấn, 14 phiên giải trình.

Các tổ đại biểu HĐND huyện, tỉnh đã tổ chức 14 đợt tiếp xúc với hơn 315 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, với hơn 11.000 lượt cử tri tham dự với 834 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chức năng. UBND huyện và các ngành chức năng đã giải quyết dứt điểm trên 80% các ý kiến, kiến nghị.

Đại biểu HĐND huyện đã cùng các cơ quan chức năng tiếp hơn 141 lượt công dân. Hầu hết các đơn của công dân đều được UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước và sau các kỳ họp thường lệ hàng năm, Thường trực HĐND cấp xã đã phối hợp với UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND với 442 cuộc tiếp xúc, 2.751 ý kiến.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 302 Nghị quyết, HĐND cấp xã đã ban hành 786 Nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành đúng với quy định của pháp luật, cụ thể hóa được mục tiêu nhiệm vụ của địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.

quang-canh-hoi-nghi-giao-ban-thuong-truc-hdnd-huyen-mang-yang-voi-thuong-truc-hdnd-xa-thi-tran-anh-thanh-nhat-dscn4544.jpg
Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng (thứ nhất từ phải sang) tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Thanh Nhật

Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa V bầu. Đồng thời, tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn của huyện, giảm từ 12 phòng xuống còn 10 phòng. Thành lập Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện trên cơ sở hợp nhất Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện. Các ban của HĐND huyện từ 3 ban giảm xuống còn 2 ban.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null