Lực lượng Chechnya sẵn sàng thay thế Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner ở Bakhmut

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ramzan Kadyrov- lãnh đạo Chechnya cho biết ông đã chuẩn bị gửi lực lượng Chechnya đến Bakhmut để thay thế Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner (Nga). Tuyên bố này được đưa ra sau khi Wagner tuyên bố muốn rút khỏi Bakhmut.
Ông Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

Ông Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

"Nếu người anh em Prigozhin và những người lính Wagner rút khỏi Bakhmut, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga sẽ mất lực lượng tác chiến giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, người em Kadyrov và trung đoàn đặc biệt Akhmat sẽ thay thế Wagner tại Bakhmut", lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố hôm 5/5.

Ông nhấn mạnh: "Nếu kịch bản này xảy ra, các chiến binh của chúng tôi sẵn sàng thay thế, tiếp quản các vị trí (ở Bakhmut) trong vòng vài giờ".

Ông Kadyrov đã trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Wagner là ông Yevgeny Prigozhin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, đồng thời thúc giục ba nhân vật này giải quyết bất đồng. Ông Kadyrov cho rằng bất đồng khiến cả lực lượng Nga và xã hội giảm động lực.

Trước đó, ông Prigozhin tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi thành phố chiến lược Bakhmut vào ngày 10/5 tới. Nguyên nhân chính là lực lượng của ông cần có thời gian phục hồi, và vì không có đủ đạn dược để tiếp tục chiến đấu, bám trụ.

Ông Prigozhin cho hay từ ngày 1/5, các quan chức bán quân sự Nga đã ngừng cấp đạn pháo cho Wagner để tham chiến với Ukraine. Ông cho rằng điều này khiến tập đoàn quân sự tư nhân chịu tổn thất lớn.

“Các nguồn lực tấn công của Wagner đã cạn kiệt từ đầu tháng 4, nhưng chúng tôi vẫn đang tiến lên dù lực lượng của đối phương đông hơn chúng tôi gấp 5 lần”, ông Prigozhin nói.

Cũng theo ông Prigozhin, vào ngày 10/5, các chiến binh của Wagner sẽ bàn giao các vị trí tại Bakhmut cho các đơn vị thuộc Quân đội Nga và rút quân về các căn cứ hậu cần để ổn định hàng ngũ.

Trận chiến giành Bakhmut được coi là một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Nhiều chuyên gia phương Tây nhận định Bakhmut có rất ít giá trị chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi đầu tháng đánh giá Bakhmut mang giá trị biểu tượng nhiều hơn là chiến lược, tác chiến.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định tiếp tục giữ lực lượng phòng thủ và không có kế hoạch rút quân khỏi thành phố chiến lược thuộc vùng Donetsk.

Có thể bạn quan tâm