Lữ đoàn phòng không 573: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 (thuộc Quân khu 5, đóng tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Giỏi một việc, biết nhiều việc

Cuối tháng 11, Lữ đoàn Phòng không 573 đã chọn Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 pháo phòng không 57 mm và Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 pháo phòng không 37 mm để tổ chức huấn luyện nâng cao tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (huyện Tây Sơn) tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân và Hội thao điều khiển mục tiêu bay M94, M96 lực lượng phòng không lục quân năm 2024.

Trên thao trường huấn luyện, ngay khi tiếng kẻng báo động vang lên, các khẩu đội nhanh chóng cơ động ra trận địa. Trong chớp nhoáng, các pháo thủ đã có mặt ở vị trí chiến đấu, làm công tác chuẩn bị chiến đấu bắn bài 4B (bắn mục tiêu bay thấp ban đêm). Mỗi người một việc, người dõi mắt tìm mục tiêu, người điều chỉnh tầm, hướng, người nạp đạn… phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, đồng loạt đưa trận địa pháo phòng không hướng về mục tiêu sẵn sàng “khai hỏa”.

Trò chuyện với chúng tôi, trung sĩ Nguyễn Nhật Trường, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2 (Đại đội 8) chia sẻ: Trong phòng không thời gian tác chiến được tính từng giây. Vì vậy, các lực lượng phải vừa hết sức khẩn trương vừa phải tuyệt đối chính xác, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. “Là bộ đội phòng không thì luôn phải đảm bảo thuần thục mọi kỹ năng để xử lý linh động các tình huống. Lên mâm pháo là vào vị trí chiến đấu, mỗi pháo thủ không chỉ giỏi việc mình mà còn phải biết và làm được việc của các pháo thủ khác để sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết”, Trường nói.

Đối với nội dung bắn chiến đấu bài 4B, yêu cầu đặt ra là trong điều kiện ban đêm, mục tiêu có kích thước nhỏ, bay ở độ cao thấp, cự ly xuất hiện gần, độ biến thiên về góc lớn, các pháo thủ phải phát hiện kịp thời, bắt, bám sát mục tiêu. Để đáp ứng được yêu cầu này, Đại đội pháo phòng không của Lữ đoàn Phòng không 573 phải luyện tập rất nhiều lần, làm cho mọi hành động của bộ đội trở thành kỹ năng, kỹ xảo.

Thượng úy La Thanh Danh, Đại đội trưởng Đại đội 3 khẳng định: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chúng tôi quyết tâm huấn luyện giỏi không chỉ tham gia diễn tập, tham gia hội thao sắp tới đạt kết quả cao mà còn để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của đơn vị là bảo vệ bình yên vùng trời miền Trung, Tây Nguyên”.

Khẩu đội pháo phòng không 57 mm của Đại đội 3 (Lữ đoàn Phòng không 573) đang luyện tập trên thao trường. Ảnh: H.P

Khẩu đội pháo phòng không 57 mm của Đại đội 3 (Lữ đoàn Phòng không 573) đang luyện tập trên thao trường. Ảnh: H.P

Huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu

Lữ đoàn Phòng không 573 là đơn vị phòng không chủ lực của Quân khu 5, địa bàn quản lý vùng trời rộng, đóng quân phân tán, được biên chế nhiều trang bị, khí tài khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung quán triệt thực hiện theo phương châm “không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc vùng trời, quyết tâm đánh thắng ngay từ trận đầu”. Đồng thời, Lữ đoàn còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức nghiên cứu, dự báo tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch tác chiến.

Theo thiếu tá Vi Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn Phòng không 573: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phòng không, nên Lữ đoàn luôn duy trì nền nếp chế độ bảo quản ngày, tuần, quản lý chặt chẽ số lượng và đảm bảo chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật với đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Xác định huấn luyện có tốt thì canh trực sẵn sàng chiến đấu mới hiệu quả. Từ đó, Lữ đoàn Phòng không 573 duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu ở các cấp, nắm chắc tình hình trên không, mặt đất. Quá trình huấn luyện, đơn vị tuân thủ quy trình từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp; huấn luyện thuần thục cá nhân, binh khí đến kỹ thuật, rồi hiệp đồng phân đội nhỏ và đến huấn luyện toàn kíp chiến đấu. Sau mỗi giờ huấn luyện những điểm còn yếu, chưa đạt yêu cầu đề ra đơn vị cũng sẽ rút kinh nghiệm và uốn nắn ngay tại thao trường.

Đại tá Vương Đức Vũ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 573, khẳng định: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nên những năm qua Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu; diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Những kết quả đó đã góp phần giúp cho Lữ đoàn nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null