Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Tại Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3), hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, linh hoạt. Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa, bám sát tình hình thực tiễn, đối tượng, nhiệm vụ của đơn vị.

Bằng nhiều phương pháp sáng tạo như mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, xây dựng các tiểu phẩm pháp luật trong sinh hoạt văn hóa, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật... công tác giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu, phát huy tính chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Lệ Tuyền-Chính trị viên Đại đội 9-cho hay: “Chúng tôi lựa chọn các chủ đề gần gũi, thiết thực, có liên quan trực tiếp đến đời sống, nhiệm vụ của bộ đội như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định về xử lý vi phạm kỷ luật đối với quân nhân, phòng-chống tội phạm trên không gian mạng…

Chúng tôi kết hợp giữa tuyên truyền miệng với tủ sách pháp luật, truyền thanh nội bộ, diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, duy trì tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng nên đã tạo hiệu ứng tích cực”.

gio-doc-bao-cua-chien-si-lu-doan-phao-binh-234-anh-dvcc.jpg
Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Theo Thiếu tá Đinh Trọng Bình-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai trong các buổi sinh hoạt chính trị cũng như trên hệ thống thông tin nội bộ, các bảng thông tin đặt trong khuôn viên trụ sở; đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

“Đặc biệt, Tiểu đoàn đã phát huy hiệu quả hệ thống tủ sách pháp luật tại đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức và ý thức pháp luật một cách chủ động. Việc kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống giúp cán bộ, chiến sĩ không chỉ hiểu luật mà còn thấm sâu tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị, không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật”-Thiếu tá Bình cho hay.

can-bochien-si-lu-doan-234-doc-bao-nang-cao-kien-thuc-phap-luat-anh-dvcc.jpg
Cán bộ,chiến. sĩ Lữ đoàn 234 đọc báo nâng cao kiến thức pháp luật. Ảnh: ĐVCC

Trung sĩ Nông Văn Khánh (Đại đội 9) chia sẻ: “Trong giờ sinh hoạt chính trị, giải lao ở thao trường, chúng tôi được nghe tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật và nội quy, quy định của đơn vị. Vì vậy, tôi không chỉ hiểu rõ hơn các quy định pháp luật mà còn tự điều chỉnh hành vi, ứng xử đúng mực hơn trong sinh hoạt, công tác. Đó cũng là cách để mỗi người lính thể hiện bản lĩnh, tư cách quân nhân”.

Với khẩu hiệu hành động “Biết-hiểu-làm đúng-làm gương”, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nền tảng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Lữ đoàn còn đạt kết quả nổi bật trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2025” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, với 5.400 lượt người tham gia.

doc-bao-tren-thao-truong-anh-dvcc.jpg
Đọc báo trên thao trường. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Nguyễn Văn Thư-Chính ủy Lữ đoàn-thông tin: Thời gian tới, Lữ đoàn xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quy với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Trong đó, giải pháp trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật, kết hợp giáo dục chung và giáo dục riêng theo từng đối tượng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, bao che vi phạm; làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm lý bộ đội; chú trọng quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân...

Việc biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực thi đua chấp hành pháp luật sẽ được tăng cường, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

null