Lữ đoàn Công binh 280 xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) luôn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp. Việc này góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ động tăng gia sản xuất

Khu tăng gia của Lữ đoàn hiện ra trước mắt chúng tôi với những luống rau xanh mướt, giàn bí, vườn chuối trĩu quả. Khu tăng gia có mái che và hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Cạnh đó là trại nuôi heo, gà của đơn vị.

Tạm ngưng việc vun đất cho mấy luống rau cải xanh mướt, Trung sĩ Rơ Com Tuin (Tiểu đoàn 1) cho hay: “Rau ở đây được trồng theo mùa vụ, đảm bảo đủ rau xanh cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Rau tự trồng, bón phân hữu cơ nên đảm bảo an toàn.

Hàng ngày, sau thời gian thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi đều tham gia cải tạo cảnh quan khuôn viên của đơn vị và tăng gia sản xuất”.

trung-si-ro-com-tuin-cham-soc-vuon-rau-don-vi-anh-td.jpg
Trung sĩ Rơ Com Tuin chăm sóc vườn rau đơn vị. Ảnh: T.D

Đại úy Lại Lê Khánh-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1-chia sẻ: “Mỗi ngày 2 lượt, bộ đội tham gia các hoạt động tăng gia để cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao thể chất.

Chúng tôi cũng giáo dục tư tưởng trong các buổi sinh hoạt và phát động thi đua để tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, động viên toàn đơn vị nỗ lực hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Theo thống kê của Phòng Hậu cần (Lữ đoàn Công binh 280), mỗi năm, đơn vị tăng gia được vài tấn rau xanh, thịt các loại. Riêng năm 2024, Lữ đoàn thu được hơn 3,7 tấn rau, củ các loại và hơn 6,4 tạ thịt heo, gần 3 tạ thịt gà từ hoạt động tăng gia.

Những con số ấy không chỉ là kết quả lao động mà còn phản ánh tư duy tự chủ hậu cần của Lữ đoàn.

Xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp

Trong khuôn viên của Lữ đoàn Công binh 280, từng tuyến đường nội bộ được đổ bê tông sạch sẽ, hai bên rợp bóng cây xanh. Những dãy nhà ở, nhà làm việc được bố trí ngăn nắp, có hệ thống thoát nước, cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ. Các khu vực trong đơn vị được bố trí khoa học và có biển bảng rõ ràng.

Theo Đại úy Lại Lê Khánh, ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các công trình, cứ khoảng 3 tháng, Tiểu đoàn sẽ cử cán bộ, chiến sĩ về đơn vị để cải tạo cảnh quan theo sự phân công của cấp trên. Góp sức để cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy, xanh-sạch-đẹp hơn, cán bộ và chiến sĩ sẽ gắn bó, sống có trách nhiệm hơn, tinh thần cũng sẽ vững vàng hơn trước mọi khó khăn.

“Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện việc sơn tường, chỉnh trang khuôn viên đơn vị để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng của Lữ đoàn diễn ra vào thời gian tới. Dù thời tiết nắng nóng nhưng bộ đội vẫn làm việc rất hăng say”-Đại úy Khánh cho hay.

1-2749.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 làm giá để hoa trang trí ở đơn vị. Ảnh: T.D

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đinh Mạnh Thắng-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 280-thông tin: Những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp. Qua đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, yêu thương, gắn bó, xem đơn vị như ngôi nhà chung.

Không khí thi đua, phấn đấu xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp được đẩy mạnh. Các hoạt động thi đua thường xuyên luôn gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Kết quả đạt được trong xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp của Lữ đoàn là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm, thống nhất, tích cực xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” trong những năm tiếp theo.

“Từ năm 2020 đến nay, với hơn 7,2 tỷ đồng kinh phí đầu tư phân bổ của cấp trên và nội lực của đơn vị, chúng tôi đã củng cố, sửa chữa doanh trại, cải tạo vườn rau, trồng cây xanh, làm sân bê tông, bảng tin, khuôn viên, phòng truyền thống… khang trang, sạch đẹp hơn.

Dự kiến năm 2025, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình, củng cố doanh trại là hơn 800 triệu đồng. Hiện đơn vị đang thực hiện việc chỉnh trang, củng cố doanh trại để chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030”-Thượng tá Thắng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null