Lộ chiêu nâng khống giá thuốc thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng chiêu thức nâng khống giá thuốc chữa ung thư, bộ sậu lãnh đạo và nhân viên của Cty CP dược phẩm VN pharma đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
 
Võ Mạnh Cường (trái) và Nguyễn Minh Hùng - hai đồng chủ mưu vụ án. Ảnh: Tân Châu
Liên quan tới vụ buôn bán thuốc giả xảy ra tại Cty CP dược phẩm VN Pharma (VN Pharma), Cơ quan ANĐT phát hiện trong khoảng thời gian từ 2012-2014, VN Pharma đã hưởng chênh lệch hàng trăm tỷ đồng từ tiền chênh lệch nâng khống giá thuốc.
 
Phá án vụ 'thuốc giả', Cơ quan ANĐT Bộ CA phát hiện ông Hùng từng chỉ đạo cấp dưới thực hiện thu lợi trót lọt hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Tân Châu
Theo Cơ quan ANĐT, qua xác minh tại hai ngân hàng, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Phram) đã chỉ đạo nhân viên đứng tên 45 sổ tiết kiệm là tiền nâng khống giá thuốc.
Ông Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma) đứng tên 19 sổ, số tiền gần 71 tỷ đồng; Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma) đứng tên 16 sổ, số tiền gần 60 tỷ đồng; Trình dược viên Nguyễn Văn Vàng đứng tên 1 sổ 5,2 tỷ đồng, Lê Thị Vũ Phương đứng tên 9 sổ, 13,5 tỷ đồng.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Hùng, VN Pharma đã sử dụng các sổ tiết kiệm này thế chấp nhân vay vốn ngân hàng để kinh doanh.
Sau khi vụ án bị phanh phui, tài khoản ông Nhật còn trên 2,3 tỷ đồng, ông Nhật đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra. 
Cùng nộp lại vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra là Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C, trụ sở quận 7, TPHCM), ông Cường tự nguyện nộp lại 1,2 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Trí Nhật nộp lại 2,3 tỷ đồng; Phạm Văn Thông (dược sĩ) nộp lại 33 triệu đồng.
 Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan ANĐT đã Kết luận điều tra đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại VN Pharma tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" thay thế hai tội danh truy cứu trước đây là “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan ANĐT khẳng định đủ cơ sở quy buộc ông Nguyễn Minh Hùng bàn bạc thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua bán nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng vì mục tiêu vụ lợi. 10 bị can còn lại trong vụ án đồng phạm giúp sức cho ông Hùng, Cường và đã thực hiện trót lọt việc nhập khẩu thuốc về Việt Nam.
Nguồn gốc lô thuốc nay được xác định là do Ấn Độ sản xuất, các bị can “phù phép” hồ sơ thành nước sản xuất là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường bị quy buộc đồng chủ mưu vụ án, còn có các ông, bà: Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng giám đốc  Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma) (nguyên Phó Tổng giám đốc Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Cty H&C) có vai trò đồng phạm giúp sức.

Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.