Lần đầu bơi Việt có giải quốc nội được xét chuẩn Olympic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn bơi lội thế giới đã đồng ý cho giải bơi vô địch các nhóm tuổi toàn quốc 2021 tại Việt Nam là giải được xét chuẩn tranh vé dự Olympic 2021.
Bà Lê Thanh Huyền – Trưởng bộ môn bơi (Tổng cục Thể dục Thể thao) đã xác nhận điều này trong ngày 17.3 đồng thời cho biết Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã gửi các thông số cùng trang thiết bị và hình ảnh hồ bơi Phú Thọ (Thành phố HCM) nơi tổ chức giải đến Liên đoàn bơi thế giới và được chấp nhận.
Thậm chí, Liên đoàn bơi thế giới không cần cử chuyên gia đến giám sát và để ban tổ chức tại Việt Nam đo thành tích của vận động viên (VĐV) sau đó gửi kết quả thi đấu để xét chuẩn tranh vé dự Olympic 2021.
Điều trên đồng nghĩa đây là lần đầu tiên trong lịch sử bơi Việt Nam và cũng hiếm hoi chúng ta có một giải quốc nội được lấy thành tích để xét chuẩn Olympic. Theo bà Huyền, sự ưu ái trên nguyên do bơi lội thế giới đang bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 vì vậy VĐV Việt Nam sẽ được thi đấu tại quốc nội để tranh vé Olympic 2021. Giải vô địch các nhóm tuổi toàn quốc 2021 tranh tài tại hồ bơi Phú Thọ (TPHCM) trong tháng 5.

Nguyễn Thị Ánh Viên hiện đang tập luyện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Viên
Nguyễn Thị Ánh Viên hiện đang tập luyện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Viên
Lúc này, tuyển bơi Việt Nam mới có 1 suất Olympic chính thức của tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng và chúng ta mong muốn những người như Nguyễn Thị Ánh Viên hay Hoàng Quý Phước, Trần Nguyên Hưng, Nguyễn Hữu Kim Sơn có thể đạt thêm chuẩn để nhận vé chính thức dự Olympic.
Ánh Viên đã kết thúc thời gian tập huấn tại Mỹ và không còn ông Đặng Anh Tuấn đồng hành sau những lùm xùm cuộc sống cá nhân nên để nữ tuyển thủ số 1 bơi Việt Nam vượt chuẩn đạt suất Olympic rất khó.
Theo quy định của Olympic 2021, tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân mà Ánh Viên có thế mạnh, chuẩn A là là 4 phút 38 giây 53 còn chuẩn B là 4 phút 46 giây 89 tuy nhiên thành tích gần nhất của Ánh Viên chỉ là 4 phút 47 giây 85 (năm 2019 tại SEA Games 30) và 4 phút 53 giây 45 (tháng 10.2020, vô địch quốc gia).
HOÀI VIỆT (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null