Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024: Cơ bản giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra ở tỉnh Bắc Ninh hôm 7-9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn đánh giá: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành công trọn vẹn, đạt được các mục tiêu. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, phù hợp với thực tế. Bộ trưởng khẳng định: “Kỳ thi được tổ chức mang tính nhân văn, khoa học, phù hợp với lộ trình đổi mới của GD-ĐT”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Giaoducthoidai online
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Giaoducthoidai online

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 thống nhất giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức để phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 đang triển khai những năm cuối. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thêm yếu tố ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; rà soát khắc phục những điểm còn hạn chế.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phương án xây dựng kế thừa những ưu điểm của kỳ thi hiện nay và điều chỉnh để phù hợp với đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Kỳ thi sẽ gia tăng yêu cầu theo hướng tiếp cận này.

Vấn đề phân cấp và trách nhiệm chủ động truyển sinh của các trường đại học, ứng dụng công nghệ cũng được đề cập tại hội nghị.

 

T.S (từ NLĐ online, Giáo dục và Thời đại online)

 

Có thể bạn quan tâm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Đề thi Ngữ văn "chạm" đến cảm xúc của thí sinh

Đề thi Ngữ văn “chạm” đến cảm xúc của thí sinh

(GLO)- Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng nay (11-6), hơn 37.000 thí sinh Gia Lai đã rời phòng thi với tinh thần phấn khởi. Đa số thí sinh cho rằng, đề thi đã “chạm” đến cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần đổi mới khi các em được bày tỏ quan điểm trước các vấn đề thực tiễn.

null