Kỷ cương-liêm chính vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 với mục tiêu bao quát là giữ vững mức tăng trưởng GDP 6,7%, bằng mức tăng trưởng của năm ngoái. Mục tiêu ấy cần những giải pháp mang tính đột phá trên tinh thần Kỷ cương-Liêm chính-Hành động-Sáng tạo-Hiệu quả.  

Chỉ cần lục lại những trang báo cách đây mấy tháng sẽ dễ dàng nhận ra sự băn khoăn, thậm chí là những hoài nghi về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2017 mà Chính phủ đã cam kết trước Quốc hội. Thế nhưng, kết thúc 12 tháng vất vả, chúng ta đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế 6,81%, vượt nhẹ so với mục tiêu đề ra. Đây quả là một thành tích đầy ấn tượng trong công tác điều hành của Chính phủ. 

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Theo Tổng cục Thống kê, sự khởi sắc của nền kinh tế trong năm 2017 thể hiện ở hầu hết các ngành, lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu có bước đột phá; chuyển đổi cơ cấu khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản; các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý... Và một yếu tố không thể không tính đến là hiệu quả bước đầu của Chính phủ Kiến tạo-Hành động-Liêm chính. Đó là một chính phủ lấy tinh thần khởi nghiệp làm bệ phóng, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân phát triển.

Không làm thay doanh nghiệp, Chính phủ chú trọng thiết kế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong sự cạnh tranh bình đẳng, bình đẳng về nguồn lực và bình đẳng về cơ hội. Chính phủ kiến tạo được thể hiện ở nhiều chiều cạnh, đủ năng lực, đủ minh bạch, đủ khả năng giải trình và đủ khả năng tạo ra tầm nhìn tốt, chính sách tốt. Tốt từ tư duy, tầm nhìn đến thiết kế thực thi. Hay nói khác hơn, đó phải là Chính phủ của những nhà điều hành chuyên nghiệp.

Có thể nói, một trong những thành công của Chính phủ trong năm qua là đã quyết liệt trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Không chỉ vì đó là định hướng được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng, mà đó là đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hàng trăm cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp được tổ chức, không ngày nào Chính phủ không làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc bằng một loạt cải cách thể chế, chính sách pháp luật được ban hành, giúp doanh nghiệp tự do kinh doanh.

Thành tích của năm 2017 đang tiếp thêm luồng sinh khí mới để chúng ta có thể tin rằng những chỉ tiêu, giải pháp mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 01 vừa ban hành ngày 1-1-2018 là khả thi.

Vẫn là 6,7% GDP nhưng mức tăng trưởng của năm mới được đặt trên một quyết tâm mới, khí thế mới. Không dừng ở Kiến tạo-Liêm chính-Vì dân nữa, mà phải là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”. Bởi mọi chủ trương, chính sách, quyết tâm chính trị của người lãnh đạo rồi cũng chẳng là gì nếu tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” mà Thủ tướng thường nhắc đến lâu nay, không được khắc phục một cách triệt để.

Những chỉ tiêu cụ thể, những đột phá chiến lược đã được xác định. Người cầm cờ đã phất, trống lệnh đã giục, tất cả bộ máy chỉ một hướng nhìn về phía trước mà tiến. Đó chính là điều mà người dân cần được nhìn thấy, cần được Chính phủ chứng minh. Không giữ vững kỷ cương, không làm trong sạch bộ máy, không hành động quyết liệt trên tinh thần sáng tạo thì sẽ chẳng bao giờ có được hiệu quả như ý muốn. Thành tựu phát triển kinh tế trong năm qua, đâu chỉ thuần túy là nghệ thuật kinh doanh, mà đó còn là kết quả của niềm tin mà người dân và doanh nghiệp đặt trên vai Chính phủ.      

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cách để Chính phủ tiếp tục xây dựng niềm tin trong xã hội, là điều kiện cơ bản để Nghị quyết 01 đi vào cuộc sống.

Nguyễn Vân

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null