Krông Pa dồn sức để Phú Cần và Ia Mláh về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Krông Pa đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho 2 xã điểm là Phú Cần và Ia Mláh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Theo kết quả rà soát, đến cuối năm 2016, xã Phú Cần đã có 17/19 tiêu chí và xã Ia Mláh có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 2 tiêu chí chưa đạt của xã Phú Cần là hộ nghèo và văn hóa. Còn đối với xã Ia Mláh, 3 tiêu chí chưa đạt là hộ nghèo, văn hóa và môi trường. Để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, ngoài việc tập trung giữ vững và củng cố các tiêu chí đã đạt được, 2 xã đã có kế hoạch cụ thể để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

 

Người dân thu hoạch thuốc lá. Ảnh: G.H
Người dân thu hoạch thuốc lá. Ảnh: G.H

Ông Nguyễn Khắc Dựng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần, cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là tiêu chí hộ nghèo, bởi tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn rất cao, tới gần 35%. Để đạt được tiêu chí hộ nghèo thì ngoài các nguồn vốn của Nhà nước, UBND xã còn vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã phân công các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xuống các thôn, buôn giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo. Với tiêu chí văn hóa, xã Phú Cần phải có trên 900 hộ gia đình văn hóa và 7 thôn, buôn văn hóa thì mới đạt chuẩn. Hiện UBND xã đã có kế hoạch triển khai cho các thôn, buôn cam kết và vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa…

Tuy nhiên, để 2 xã Ia Mláh và Phú Cần “về đích” nông thôn mới vào cuối năm thì nỗ lực từ phía người dân là rất quan trọng. Trong số các tiêu chí chưa đạt, khó khăn nhất vẫn là tiêu chí hộ nghèo. Cụ thể, theo số liệu thống kê đến cuối năm 2016, xã Phú Cần còn tới gần 35% và Ia Mláh là 31,58% hộ nghèo. Để tiêu chí hộ nghèo đạt chuẩn, 2 xã trên phải giảm gần 30% hộ nghèo. Điều này đòi hỏi quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và người dân cũng như sự quan tâm đầu tư mạnh của các cấp giúp người dân có điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.

 

Đến thời điểm này, huyện Krông Pa có 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, 9 xã đạt 10-14 tiêu chí và 1 xã đạt 9 tiêu chí nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 là 181,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chuơng trình hơn 23,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ ngân sách huyện và các chuơng trình, dự án khác là hơn 101,9 tỷ đồng; vốn huy động khác 7,9 tỷ đồng; vốn tín dụng 21 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 13,7 tỷ đồng (đầu tư trồng thuốc lá, mía) và vốn nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng.

Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pa, cho biết: Đối với tiêu chí hộ nghèo, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện rà soát cụ thể các hộ nghèo của 2 xã (đến thời điểm này đã rà soát xong bước 1) so với kết quả cuối năm 2016. Những hộ đã thoát nghèo và những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm 2017 thì có chính sách hỗ trợ cụ thể. Trên cơ sở xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ mà có các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả trong thời gian tới. Cụ thể là đầu tư, hỗ trợ theo mức độ, khó khăn về vấn đề gì thì hỗ trợ vấn đề đó. Nếu các hộ nghèo khó khăn về vốn thì sẽ tác động để được hỗ trợ về vốn, vay vốn. Còn những hộ khó khăn về sản xuất thì huyện xây dựng những mô hình cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Theo kết quả rà soát mới đây, việc thực hiện các tiêu chí còn lại tại 2 xã vẫn còn nhiều khó khăn. Trước mắt, tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Do đó, để 2 xã Phú Cần và Ia Mláh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, huyện Krông Pa sẽ ưu tiên mọi nguồn vốn, tập trung cao độ công tác chỉ đạo và kêu gọi người dân trên địa bàn huyện nói chung và 2 xã trên nói riêng cùng chung sức, đồng lòng ra sức thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null