Khuyết tật vẫn sản xuất giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là anh Hà Thanh Tổng (trú tại thôn 4, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Dù bị tai nạn lao động rất nặng, phải cắt cụt cả 2 cánh tay, nhưng anh vẫn sống lạc quan, chăm chỉ làm việc, là hội viên nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền.

Anh Tổng sinh năm 1979, quê ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ở quê làm ăn khó khăn nên anh đưa cả gia đình lên Gia Lai lập nghiệp năm 1983. Làm đủ nghề kiếm sống và sau khi tích lũy được ít vốn liếng, anh quyết định mua gần 1 ha đất vườn tại thôn 2, xã Hneng (nay thuộc thôn 4, thị trấn Đak Đoa) làm kế ổn định lâu dài. Đến cuối năm 2005, anh lấy vợ, rồi lần lượt sinh 2 đứa con, tạm mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Anh Hà Thanh Tổng chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư

Anh Hà Thanh Tổng chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư

Nhưng niềm hạnh phúc giản đơn đó kéo dài chưa được bao lâu thì cuối năm 2013, anh Tổng không may bị tai nạn lao động khi làm thuê tại một công trình xây dựng cơ bản. Anh bị bỏng điện cao thế khi trèo lên làm mái nhà tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Hơn 3 tháng ròng rã đi các bệnh viện phẫu thuật, chữa trị các vết thương, tiêu tốn rất nhiều tiền song 2 cánh tay của anh vẫn không thể cứu được, buộc phải cắt bỏ. Lúc này, anh gần như sụp đổ hoàn toàn. Được gia đình động viên, giúp đỡ và với nghị lực phi thường, anh quyết tâm không bỏ cuộc, siêng năng luyện tập để chủ động trong sinh hoạt cá nhân.

Không những thế, anh còn tận dụng những chiếc săm xe đạp, xe máy cũ để cột làm chuồng trại chăn nuôi, cột vào cán cuốc, cán xẻng làm công cụ lao động; đồng thời độ chế tay lái xe máy cũ dài ra để thuận tiện điều khiển, vận chuyển hàng hóa. Có phương tiện lao động hữu ích, phù hợp với bản thân, anh siêng năng làm đất, bỏ phân, gieo trồng, chăm sóc các loại cây, thu hái nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình.

Siêng năng, chăm làm, đất không phụ công người khó nhọc, năm 2022, gia đình anh Tổng thu gần 350 triệu đồng từ vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chăn nuôi trâu bò. Anh cho biết, nếu mưa thuận gió hòa, được mùa được giá thì năm nay gia đình có khả năng thu 400 triệu đồng và giữ vững danh hiệu hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn Đak Đoa.

Ông Hồ Ngọc Anh (hàng xóm của anh Tổng) tấm tắc khen: “Anh Tổng có nhiều đức tính tốt đẹp như luôn suy nghĩ tích cực, cần cù làm việc, sống giản dị, hòa đồng với mọi người, mày mò chế tạo dụng cụ sản xuất, các kiểu xe đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người khuyết tật. Bởi vậy, dù bị cắt cụt 2 cánh tay, nhưng anh vẫn giỏi giang, làm được nhiều việc”.

Ông Nguyễn Văn Trung-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Đak Đoa-cho biết: “Anh Hà Thanh Tổng là người thiếu may mắn, bị tai nạn lao động rất nặng, nhưng đã biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống. Anh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và đã được biểu dương, khen thưởng là hội viên nông dân sản xuất giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.