Khởi tố Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Huyện ủy Chư Prông vừa nhận được Báo cáo số 01-BC/CB của Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Prông về việc đảng viên Nguyễn Tiến Tạo-Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố.

Công trình thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Thiên Thanh

Công trình thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Thiên Thanh

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Tạo-Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến công trình thủy lợi Ia Mơr. Cùng truy tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với ông Nguyễn Tiến Tạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã truy tố 2 bị can bị khác gồm: Rơ Lan Chim-Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr và Nguyễn Ngọc Ánh-chuyên viên Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Chư Prông.

Liên quan đến sai phạm trong công tác đền bù công trình thủy lợi Ia Mơr, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can Quách Văn Lực-cựu nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện và bị can Bùi Đình Hiếu-cựu cán bộ địa chính xã Ia Mơr về hành vi vi phạm quy định “Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; bị can Hà Ngọc Thẩn-cựu Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông và bị can Nguyễn Thị Luyên-cựu kế toán Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”; bị can Trịnh Minh Hòa (trú ở làng Khôi, xã Ia Mơr) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một ngôi nhà được xây dựng tạm bợ để hưởng tiền đền bù

Một ngôi nhà được xây dựng tạm bợ để hưởng tiền đền bù

Công trình thủy lợi Ia Mơ được xây dựng với vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt từ năm 2005, phục vụ việc tưới nước cho vùng biên giới của huyện Chư Prông và một phần của huyện Ea Súp (Đak Lak). Theo thiết kế, công trình hồ thủy lợi Ia Mơr có diện tích mặt nước hơn 2.800 ha, là một trong những đại công trình thủy lợi của Tây Nguyên. Dự kiến khi hoàn thành, công trình thủy lợi này sẽ tạo nguồn cấp tưới cho hơn 14.000 ha đất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai và 4.000 ha đất nông nghiệp của huyện Ea Súp.

Tháng 6-2021, dự án được đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơr. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai công tác đền bù, nhiều căn nhà xây dựng trái phép bằng ván cũ, mái lợp tôn trên đường quy hoạch tuyến kênh nhằm chiếm đoạt tiền đền bù.

Có thể bạn quan tâm

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

null