Khi CLB TP.HCM và HLV Chung Hae-seong không thể sống thiếu Công Phượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB TP.HCM đã nhận thất bại thảm hại 1-5 trước Hà Nội ở trận bán kết Cúp quốc gia. Có lẽ, sau trận đấu này, người ta sẽ có thể thấy rõ hơn được tầm quan trọng của Công Phượng đối với đội bóng áo đỏ.

Công Phượng rất quan trọng đối với CLB TP.HCM. Ảnh: ĐỘC LẬP
Công Phượng rất quan trọng đối với CLB TP.HCM. Ảnh: ĐỘC LẬP
Trong trận bán kết Cúp quốc gia, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị treo giò vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Chính vì vậy, HLV Chung Hae-seong có cơ hội được sử dụng cặp ngoại binh "triệu đô" người Costa Rica mà CLB TP.HCM vừa chiêu mộ. Tuy nhiên, những gì mà 2 tân binh tiền tỉ này làm được lại chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ của đội bóng áo đỏ. Ariel Rodriguez và Jose Ortiz gần như "tắt điện" trước bộ đôi trung vệ trẻ bên phía CLB Hà Nội là Bùi Hoàng Việt Anh và Đặng Văn Tới. Nhìn CLB TP.HCM bế tắc ở sân Hàng Đẫy, có thể nhiều người hâm mộ đội bóng áo đỏ đã cảm thấy nhớ Công Phượng hơn bao giờ hết.
Trước đó, trong trận đấu với CLB hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu ở trận tứ kết Cúp quốc gia, Công Phượng nằm trong danh sách cầu thủ dự bị. Sau đó, cục diện trận đấu đã cho thấy việc để tiền đạo sinh năm 1995 ngồi ngoài là quyết định có phần sai lầm của HLV Chung Hae-seong. Nhận "gáo nước lạnh" khi thủng lưới 2 bàn từ rất sớm, CLB TP.HCM dù kiểm soát bóng vượt trội và tấn công rất nhiều nhưng lại tỏ ra không hiệu quả. Tuyến trên của đội bóng áo đỏ thi đấu bế tắc và không có nhiều phương án để khoan thủng hàng thủ đối phương khi Xuân Nam đóng vai trò tiền đạo mũi nhọn.

Công Phượng đang chơi rất thăng hoa trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: VPF
Công Phượng đang chơi rất thăng hoa trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: VPF
Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên rất khác khi ông Chung tung Công Phượng vào sân ở hiệp 2. Từ đây, những đường tấn công của CLB TP.HCM đã trở nên đa dạng hơn và tỏ ra "sắc lẹm" với sự xuất hiện của tiền đạo người Nghệ An. Cả 3 bàn thắng giúp CLB TP.HCM lội ngược dòng trước Bà Rịa - Vũng Tàu đều in đậm dấu giày của Công Phượng. Hơn nữa, các bàn thắng này còn thể hiện đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo xứ Nghệ. Dù chơi ở vị trí hộ công, cầu thủ 25 tuổi vẫn cho thấy anh có thể chọn vị trí khôn ngoan, băng cắt đánh đầu như một tiền đạo cắm thực thụ ở bàn đầu tiên. Tiền đạo sinh năm 1995 có thể quấy phá từ cánh trái, sử dụng kỹ thuật để qua người trước khi trả bóng thuận lợi cho Huy Toàn ghi bàn thứ 2. Công Phượng còn cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ giữa vòng vây của nhiều cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh khiến cho đối thủ bắt buộc phải phạm lỗi ngay sát vạch 16m50, mang về quả đá phạt nguy hiểm rồi từ đó CLB TP.HCM có được bàn thắng thứ 3.
Có thể nói, việc mượn Công Phượng là nước đi đúng đắn của ban lãnh đạo CLB TP.HCM. Điều này đã thể hiện rõ qua những gì mà tiền đạo người Nghệ An đã làm được trong lối chơi của đội bóng áo đỏ ở mùa giải 2020. Tính đến lúc này, tiền đạo sinh năm 1995 đã đóng góp đến 8 bàn thắng cho CLB TP.HCM và dẫn đầu danh sách tiền đạo nội hiệu quả nhất ở V-League với 4 pha lập công. Để có một Công Phượng xuất sắc như hôm nay, không thể không nhắc đến tầm nhìn của HLV Chung Hae-seong. Vị HLV người Hàn Quốc hiểu rất rõ Công Phượng và đã phần nào thay đổi được tư duy chơi bóng của tiền đạo này. Phượng quan sát tốt hơn, phối hợp hiệu quả hơn trước đây. Bên cạnh đó, ông còn luôn tin tưởng vào khả năng của Công Phượng và tạo điều kiện tối đa cho số 10 của đội tuyển Việt Nam được thể hiện phẩm chất kĩ thuật trong các thời điểm cần lựa chọn phương án đột phá, qua người.

HLV Chung Hae-seong dường như vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán thiếu Công Phượng. Ảnh: ĐỘC LẬP
HLV Chung Hae-seong dường như vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán thiếu Công Phượng. Ảnh: ĐỘC LẬP
Vào lúc này, chắc hẳn nhiều người hâm mộ của CLB TP.HCM sẽ chẳng còn nhớ thân phận của Công Phượng là "lính đánh thuê" từ HAGL. Tiền đạo sinh năm 1995 dường như đã trở thành một phần không thể thiếu, thậm chí là linh hồn của đội bóng áo đỏ. HLV Chung Hae-seong và ban huấn luyện của CLB TP.HCM dường như cũng chưa thể tìm ra được lời giải cho bài toán thiếu Công Phượng trong hiện tại và cả tương lai gần. Dù sao đi nữa, khi hết mùa giải 2020, Phượng cũng hết hợp đồng cho mượn tới TP.HCM.
Theo Nghi Thạo (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

null