Kbang: Hơn 300 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-8, UBND huyện Kbang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã khai mạc phiên giao dịch việc làm năm 2023. Hoạt động này thu hút hơn 300 người lao động đến tìm kiếm việc làm, phần lớn là thanh niên và người dân tộc thiểu số đến từ các xã, thị trấn.
Quang cảnh buổi khai mạc phiên giao dịch việc làm năm 2023. Ảnh: Minh Ngân

Quang cảnh buổi khai mạc phiên giao dịch việc làm năm 2023. Ảnh: Minh Ngân

Tại đây, đại diện của hơn 80 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng lao động trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai sơ tuyển đã thông tin, giới thiệu đến người lao động về các ngành nghề, thị trường lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, người lao động còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thoả thuận với người sử dụng lao động về các chính sách lao động, việc làm, học nghề, chế độ đãi ngộ. Các chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và doanh nghiệp cũng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho lao động có nhu cầu đăng ký, làm hồ sơ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng…

Đây là phiên giao dịch việc làm do huyện Kbang phối hợp tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; qua đó tạo ra cầu nối cho người lao động trên địa bàn huyện tiếp cận với các thị trường lao động trong và ngoài nước để tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu, trình độ, năng lực; qua đó, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế của mỗi gia đình và địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ việc làm cho lao động về nước: Cầu nối mở ra cơ hội mới

Hội chợ việc làm cho lao động về nước: Cầu nối mở ra cơ hội mới

(GLO)- Khác với những phiên giao dịch việc làm thông thường, Hội chợ việc làm diễn ra tại TP. Pleiku ngày 6-5 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức là cầu nối mở ra cơ hội mới cho người đi xuất khẩu lao động trở về nước.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...