IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với tăng trưởng âm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, kinh tế thế giới đang hứng chịu thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với tăng trưởng âm trong năm 2020.

 Đường phố Tây Ban Nha vắng vẻ trong mùa dịch Covid-19
Đường phố Tây Ban Nha vắng vẻ trong mùa dịch Covid-19



Cần phản ứng nhanh

Theo bà Georgieva, những tổn thất do dịch Covid-19 gây ra cho kinh tế toàn cầu trong năm 2020 thậm chí có thể nặng hơn cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và sẽ đòi hỏi một cách phản ứng chưa từng có tiền lệ. Trong thông báo gửi tới bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), bà Georgieva đã kêu gọi các nền kinh tế phát triển viện trợ thêm cho các nước có thu nhập thấp và IMF “sẵn sàng huy động toàn bộ khoản cho vay trị giá 1.000 tỷ USD để chống dịch Covid-19”. Gần 80 quốc gia đã đề nghị IMF viện trợ khẩn cấp để đối phó dịch Covid-19. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nước đối mặt với nguy cơ đóng cửa hàng loạt, bà Georgieva cảnh báo sẽ cuộc suy thoái ít nhất là tồi tệ như một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), ông Angel Gurria khẳng định, sự phối hợp này thậm chí phải lớn hơn Kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu sau Thế chiến II. Ông Gurria nhấn mạnh, suy thoái toàn cầu đang có nguy cơ xảy ra ngay trong 6 tháng đầu năm 2020 và nếu không hành động ngay từ bây giờ thì không thể tránh được kịch bản tồi tệ này. Chỉ có nỗ lực quốc tế tổng thể, tin cậy mới có thể giúp thế giới đối phó với tình trạng hiện nay, hướng tới một giải pháp bước đệm cho cú sốc kinh tế và mở đường cho hướng phục hồi.

Hợp tác ứng phó

Tại châu Âu - tâm điểm của dịch Covid-19, trong kỳ họp trực tuyến vừa diễn ra, nhóm bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) đồng ý đình chỉ các quy tắc nghiêm ngặt về quản lý thâm hụt công của khối và lần đầu tiên trong lịch sử cho phép các quốc gia thành viên tự do chi tiêu để giải quyết những tác động của dịch. Pháp và Bỉ cũng đã bỏ qua các quy định của EU khi thông báo hàng chục tỷ EUR tiền bổ sung chống dịch, vốn đang làm ngưng trệ nền kinh tế của các nước này. Nước Đức, thường rất chặt chẽ về cân bằng ngân sách, thông báo dành 156 tỷ EUR cho các khoản vay mới nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã công bố gói kích thích tiền tệ trị giá 750 tỷ EUR để trấn an thị trường và giải phóng các ngân hàng với khoản cho vay 1.800 tỷ EUR.

Tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề xuất với các đồng nghiệp về việc kích hoạt “điều khoản đoàn kết” trong các hiệp ước EU nhằm chống lại khủng hoảng do dịch Covid-19. Mục đích của việc kích hoạt điều khoản tăng cường phản ứng của EU đối với sự lây lan của dịch thông qua các biện pháp cụ thể, cung cấp năng lực vật chất và con người trong EU. Điều khoản đoàn kết thuộc Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu. Mục tiêu của nó là đảm bảo EU nói chung hỗ trợ đối với các quốc gia thành viên nhanh chóng, hiệu quả và nhất quán trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công khủng bố và thiên tai.

Trong diễn biến khác, số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu đã vượt 200.000 người với 10.732 người tử vong; xếp thứ hai là châu Á với 98.748 ca nhiễm và 3.570 ca tử vong. Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo chính phủ nước này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra những biện pháp mới để đối phó dịch Covid-19. Bộ Y tế Lào thông báo 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố Olympic Tokyo 2020 sẽ được hoãn sang năm 2021. Chính phủ Ấn Độ ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong vòng 21 ngày, kể từ đêm 24-3 nhằm chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.


 


Truyền thông nước ngoài đã có nhiều bài viết phản ánh cụ thể và đánh giá cao những biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm khống chế sự lây lan của dịch Covid-19. Trang mạng Asia Times đăng bài phân tích của nhà báo David Hutts nhận định: Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh ở cả trong và ngoài nước khi có những quyết sách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch để kiềm chế dịch Covid-19. Những biện pháp quyết liệt của Việt Nam đã truyền đi tinh thần quyết tâm với sự đồng lòng của cả nước.

Asia Times dẫn lời Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales (Australia), nhấn mạnh, lãnh đạo Việt Nam đã chủ động trong hành động. Bài viết trên Asia Times đánh giá Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động công bố các ca nhiễm mới và đưa ra các hướng dẫn về vệ sinh dịch tễ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cộng đồng y tế toàn cầu đều nhất trí về những biện pháp của Việt Nam. Nhiều tờ báo khác trên thế giới như The New York Times, trang U.S. News & World Report... cũng đã đăng tải, ghi nhận các biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.




Theo THANH HẰNG tổng hợp
(SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 1-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 13 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 87 triệu USD (giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.

Gia Lai triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

Gia Lai triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 20-1-2025 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.