Ia Pa liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Ia Pa, Gia Lai đang tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến liên kết sản xuất tạo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập.
Chư Mố là một trong những xã đi đầu của huyện Ia Pa trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất không chủ động nước tưới. Hơn 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, chính quyền xã đã hướng dẫn nông dân thành lập các tổ liên kết sản xuất với Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên cây mía.
Ông Ksor Jú-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xã đã tích cực vận động bà con mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, đưa các loại giống mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất. Điển hình như mô hình cánh đồng mía lớn với diện tích 112 ha, hàng năm thu về lợi nhuận cho các hộ tham gia mô hình 20-30 triệu đồng/ha. “Nhận thấy hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ Đông Xuân tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con chuyển đổi 35 ha đất lúa thường xuyên bị thiếu nước thuộc khu vực Trạm bơm số 3 sang trồng bắp, đậu xanh, đậu tương, rau”-ông Ksor Jú nói.
 Hỗ trợ nông dân xã Chư Mố cây điều giống để trồng 83 ha trên đất khô cằn. Ảnh: Phương Loan
Hỗ trợ nông dân xã Chư Mố cây điều giống để trồng 83 ha trên đất khô cằn. Ảnh: Phương Loan
Cũng tại xã Chư Mố, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ người dân trong xã 530 triệu đồng để trồng 83 ha điều cao sản trên diện tích đất khô cằn không chủ động nước tưới.
Còn tại xã Pờ Tó, chính quyền đang vào cuộc tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi hàng trăm héc ta mía bị bệnh trắng lá phải phá bỏ để trồng điều, dứa, thanh long, đinh lăng, cây dược liệu… Đáng chú ý, vừa qua, huyện phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) triển khai mô hình trồng đậu tương cho hiệu quả kinh tế cao. Doveco đang liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến (xã Pờ Tó) trồng trên 4 ha dứa Cayen, có bao tiêu sản phẩm khi thu hoạch cho bà con xã viên.
“Bà con xã viên góp được 12 ha đất trồng đinh lăng và dứa Cayen, trong đó 4 ha dứa Cayen liên kết với Doveco áp dụng sản xuất công nghệ cao, có bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá bảo hiểm 3.500 đồng/kg. Đây là bước khởi đầu cho các hoạt động liên kết tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nay mai”-bà Lê Thị Quỳnh Trang-Giám đốc Hợp tác xã Tân Tiến-cho hay.
Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, huyện Ia Pa đã căn cứ vào tình hình thực tế, tiềm năng lợi thế của địa phương để có những phương án sắp xếp phù hợp. Theo đó, bằng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và nguồn vốn khoa học công nghệ, từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 3 mô hình sản xuất lúa giống tại các xã: Ia Ma Rơn, Ia Broăi, Ia Tul, Ia Kdăm, Chư Mố… năng suất bình quân đạt 8-8,2 tạ/sào.
Riêng cánh đồng mía lớn, huyện đã có hơn 265 ha. Đối với cánh đồng mì lớn, do Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam chưa phối hợp nên không thể triển khai nhân rộng mà chỉ mới thực hiện được 7 ha tại xã Ia Tul.
Được biết, huyện Ia Pa đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Doveco phát triển liên kết theo chuỗi giá trị bằng cách chuyển một số diện tích đất lúa kém hiệu quả, không chủ động được nguồn nước tưới, diện tích mía bị trắng lá, mì kém hiệu quả… sang các loại cây trồng có năng suất và chất lượng cao, nhất là trong vụ mùa năm 2018.
Phương Loan

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.