Ia Grai tiếp sức cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi nhằm tiếp sức cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Anh Rơ Mah Hút (làng Orê 1, xã Ia Grăng) cho biết: Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Nguyên nhân là do gia đình ít đất sản xuất và thiếu vốn đầu tư. Hàng ngày, anh phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống.

“Năm 2022, gia đình tôi được hỗ trợ 2 con heo giống. Bên cạnh đó, tôi được dân làng hỗ trợ vật tư và ngày công lao động xây dựng chuồng trại kiên cố; cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho heo giống và cách trồng rau xanh làm thức ăn cho heo. Từ đó, thu nhập của gia đình ngày một ổn định. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo động lực giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Tôi rất mừng”-anh Rơ Mah Hút chia sẻ.

Trưởng thôn Orê 1 Rơ Mah Thủy (bìa trái) trao đổi với gia đình anh Rơ Mah Hút về kỹ thuật chăm sóc đàn heo. Ảnh: N.D

Trưởng thôn Orê 1 Rơ Mah Thủy (bìa trái) trao đổi với gia đình anh Rơ Mah Hút về kỹ thuật chăm sóc đàn heo. Ảnh: N.D

Ông Rơ Mah Thủy-Trưởng thôn Orê 1-cho hay: Làng có 113 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, làng còn 5 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Nguyên nhân là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và neo đơn.

Năm 2022, khi triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các hộ đã lựa chọn nuôi heo sinh sản để phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, thành lập nhóm nhằm chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi heo.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ cơ sở đã hướng dẫn các hộ xây dựng chuồng trại, cách tạo nguồn thức ăn tại chỗ, đồng thời thường xuyên kiểm tra nhằm hạn chế dịch bệnh. Đến nay, đàn heo của các hộ phát triển ổn định, nhiều hộ đã có nguồn thu nhập cao từ chăn nuôi heo. Đây là bước tạo đà để hộ nghèo, cận nghèo trong làng phát triển kinh tế mở hướng thoát nghèo bền vững trong những năm tới.

Người dân thị trấn Ia Kha lựa chọn hỗ trợ phân bón chăm sóc cà phê. Ảnh: N.D

Người dân thị trấn Ia Kha lựa chọn hỗ trợ phân bón chăm sóc cà phê. Ảnh: N.D

Qua rà soát cho thấy, đa số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện là do thiếu đất sản xuất, không có tài sản, thiếu lao động và ốm đau đột xuất. Để các hộ này nhanh chóng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các xã, thị trấn đã thành lập các nhóm hỗ trợ cộng đồng, còn người dân tự chọn các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Trong 2 năm (2022-2023), huyện đã phân bổ về các xã, thị trấn triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và máy phát cỏ theo nhu cầu của người được thụ hưởng với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Năm 2023, huyện Ia Grai có 1.937 hộ nghèo (7,03%), trong đó có 1.529 hộ nghèo người dân tộc thiểu số; 2.263 hộ cận nghèo (8,21%), trong đó có 1.626 hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số.

Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nhằm tạo sự lan tỏa, giúp người dân tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Các cấp, ngành của huyện đã triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định. Dù vậy, khó khăn hiện nay là nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người nghèo, cận nghèo còn chậm.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp theo nhu cầu lựa chọn phù hợp của các hộ được thụ hưởng nhằm giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null