Huấn luyện viên Park Hang-seo và "vùng an toàn" ở tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi một số ông thầy ngoại ở khu vực Đông Nam Á đang trong trạng thái “án binh bất động” hoặc bị sa thải, thì huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo được công việc của mình khi tất bật chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF
Thầy Park lại vào việc
Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể “xắn tay” trở lại với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa hiểu chiến dịch lần này có tầm quan trọng như thế nào với bóng đá Việt Nam, nên ngay lập tức ông trở lại sân tập để chỉ đạo các học trò mà không cần nghỉ ngơi. Trước đó, công việc này được ông giao cho trợ lí Lee Young-jin và các cộng sự khác.
Mới đây nhất, huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia phải chia tay tới 3 trợ lí người Hàn Quốc mà không rõ lí do. Bản thân ông Shin cũng đang “mắc kẹt” tại Hàn Quốc do phải cách ly y tế vì yếu tố dịch tễ liên quan tới ca mắc COVID-19. Một ông thầy ngoại khác đó là Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan cũng đã bị sa thải sau thất bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nên nhớ, đây là 2 chiến lược gia đẳng cấp, từng cầm quân tại World Cup, trong khi đó ông Park Hang-seo cũng chỉ là “phụ việc” ở World Cup 2002 nhưng giờ đây lại đang rất thành công.
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với sân tập của tuyển Việt Nam sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với sân tập của tuyển Việt Nam sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ảnh: VFF
Những viện dẫn để thấy, trong khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì các đối thủ của chúng ta hoặc buộc phải sa thải huấn luyện viên, hoặc gặp không ít khó khăn và không có các trận đấu quốc tế trong giai đoạn này. Điều này là lợi thế với thầy trò ông Park Hang-seo, tất nhiên không phải là ở vòng loại cuối World Cup 2022, mà là sự chuẩn bị và có nhiều trận đấu hơn hướng tới AFF Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
“Vùng an toàn” của ông Park Hang-seo
Cách đây không lâu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã úp mở về chuyện hợp đồng của mình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sắp hết hạn, cụ thể là vào ngày 31.1.2022. Và việc chiến lược gia người Hàn Quốc nói về hợp đồng cũng mang ý nghĩa quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng sẽ được VFF “khởi động” để ông tập trung cho công việc ở tuyển Việt Nam. Tất nhiên, cũng như những lần đàm phán hợp đồng trước đó, người đại diện Lee Dong-jun sẽ là người lo liệu chu toàn mọi vấn đề về hợp đồng của ông Park, trước mắt có thể là gia hạn thêm 1 năm như điều khoản trước đó đã đưa ra.
Việc ông Park Hang-seo đưa tuyển Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gần như chắc chắn là một sự đảm bảo cho lần gia hạn hợp đồng sắp tới của VFF với chiến lược gia người Hàn Quốc. Đảm bảo là bởi có như vậy, ông Park mới có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam toàn bộ 10 trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022, điều mà khó có trợ lí nào có thể thay thế ông thầy người Hàn Quốc trước những đối thủ mạnh. Hiện tại, cả VFF lẫn huấn luyện viên Park Hang-seo đều chưa vội nói đến thời hạn hợp đồng, được biết, quá trình này sẽ khởi động vào khoảng tháng 10, tức là 3 tháng trước khi hợp đồng ông Park Hang-seo hết hạn.
 
Nhiều khả năng ông Park và VFF sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. Ảnh: VFF
Nhiều khả năng ông Park và VFF sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. Ảnh: VFF
Nói về vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Phó Chủ tịch thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ: “Đây là dịp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm”. Nó đồng nghĩa với việc ở chiến dịch sắp tới, VFF không đặt nặng vấn đề thành tích cho tuyển Việt Nam cũng như ông Park Hang-seo. Bởi VFF biết bóng đá Việt Nam đang ở vị trí nào, và cơ hội ra sao khi đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022.
Nói như vậy, mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam không phải “ngay và luôn”, mà lộ trình là tới năm 2026. Việc cọ xát với các đối thủ mạnh ở chiến dịch sắp tới cũng là dịp để kiểm chứng năng lực của tuyển Việt Nam cũng như ông Park Hang-seo. Nó cũng góp phần đảm bảo cho tương lai của ông Park với bóng đá Việt Nam trong lần đàm phán hợp đồng sắp tới, ít nhất là kéo dài thêm 1 năm.
ĐÌNH THẢO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lâm Bá Phúc dẫn đội bóng của Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Chư Pưh giành giải nhì tại Giải Vô địch bóng đá thiếu niên-nhi đồng toàn tỉnh năm 2023 (ảnh nhân vật cung cấp).

Người thầy tận tâm với bóng đá trẻ

(GLO)- Thầy Lâm Bá Phúc (SN 1989; trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) không chỉ là giáo viên giáo dục thể chất của Trường THCS Hà Huy Tập (xã Ia Blứ) mà còn là người thầy trách nhiệm tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Chư Pưh.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải việt dã "Kết truyền thống-Nối tương lai"

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải việt dã "Kết truyền thống-Nối tương lai"

(GLO)- Nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 50 năm thành lập Trường THPT Pleiku, Trường THPT Pleiku đã phối hợp với Công ty TNHH GPSK và Thể thao Tâm Nguyễn tổ chức Giải việt dã với chủ đề "Kết truyền thống-Nối tương lai".

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

(GLO)- Sáng 22-2, tại TP. Pleiku, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khai mạc Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế năm 2025 chào mừng 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/02/2025, 75 năm Ngày thành lập Ty Dân y Gia Lai ngày 02/3/1950.

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

(GLO)- Năm mới là thời khắc dành cho những sự khởi đầu và có nhiều cách để thực hiện điều đó. Với nhiều người dân tại Gia Lai, thể thao là sự lựa chọn hàng đầu để khai Xuân mở ra một năm mới với sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

(GLO)- Cùng với trào lưu chung, pickleball đang là môn thể thao rất được ưa chuộng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Địa phương này có số lượng người chơi đông đảo nhất với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao.