Hợp tác xã Organic CPA đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh chưa lâu nhưng Hợp tác xã (HTX) Thương mại nông nghiệp và Dịch vụ CPA (HTX Organic CPA, thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã chủ động hỗ trợ thành viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thị trường.

Hợp tác xã Organic CPA là HTX đầu tiên của xã Nghĩa Hưng với 11 thành viên. Mặc dù còn non trẻ nhưng có xuất phát điểm tương đối thuận lợi khi HTX được chính quyền địa phương và Hội Nông dân rất quan tâm ủng hộ. Một số thành viên nòng cốt có sẵn tiềm lực tài chính, có sản phẩm đạt chuẩn OCOP hoặc đã thị phần ổn định như: bò khô Tùng Phương Du Ký, cà phê MyBella, ngũ cốc phấn hoa mật ong Phước Hỷ, đông trùng hạ thảo HTP, mật ong TBEE… nên có thể dìu dắt các thành viên khác. Hầu hết thành viên của HTX là nông dân, hộ sản xuất chuyên làm ra các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại địa phương, còn khâu tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm lại yếu và thiếu kinh nghiệm.

 Gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX Organic CPA tại Hội chợ OCOP Gia Lai 2020. Ảnh: Sơn Ca
Gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX Organic CPA tại Hội chợ OCOP Gia Lai 2020. Ảnh: Sơn Ca


Chị Nguyễn Thị Thu Hà (thôn 7, xã Nghĩa Hưng) bộc bạch: “Nắm bắt nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hiện nay, tôi sản xuất các loại trà detox thảo dược như: trà mãng cầu, trà sả chanh và chủ yếu bán qua kênh online, quy mô nhỏ lẻ. Để đưa sản phẩm đi xa hơn thì một mình tôi không đủ sức. Nhờ có sự hỗ trợ của HTX Organic CPA, tôi yên tâm hơn hẳn”.

Còn chị Đoàn Thị Thúy-chủ cơ sở mật ong Phước Hỷ (thôn 6, xã Nghĩa Hưng) thì bày tỏ: “Tôi quyết định tham gia làm thành viên của HTX Organic CPA để cùng nhau hợpv tác xây dựng một tập thể mạnh, hỗ trợ nhau mở rộng thị trường, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên”.

Với tinh thần phát huy sức mạnh tập thể, HTX Organic CPA đã xác định rõ đâu là nhược điểm, đâu là thế mạnh để hoạch định lộ trình phát triển lâu dài. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2020, HTX đã tích cực tham gia các chương trình hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động này, HTX Organic CPA đã xây dựng gian hàng trưng bày toàn bộ sản phẩm của thành viên, giới thiệu và kết nối với đối tác tiềm năng, mở rộng cơ hội thị trường cho sản phẩm.

Ông Đoàn Hữu Thắng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Organic CPA-cho biết: “Chúng tôi kết hợp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đã có tên tuổi và đạt chuẩn OCOP cùng với những sản phẩm mới. Thông qua đó tạo cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn là từng sản phẩm riêng lẻ. Cũng từ hoạt động xúc tiến thương mại, HTX đã kết nối với đối tác mới để mở rộng thị trường”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kết nối, HTX hiện đã thành lập một cửa hàng phân phối các nông sản, đặc sản của thành viên tại TP. Hồ Chí Minh; 2 thành viên của HTX là doanh nghiệp nhỏ nên có thể thu mua, bao tiêu một số nông sản của các thành viên khác.

Về kế hoạch phát triển trong năm 2021, anh Đoàn Hữu Thắng cho biết: “Hợp tác xã sẽ hỗ trợ thành viên hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm trước khi đưa vào cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề xuất với chính quyền địa phương, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, đưa sản phẩm chất lượng tham gia Chương trình OCOP”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dư-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng-nhìn nhận: “Hợp tác xã Organic CPA tuy mới thành lập nhưng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng từ trước đó. Đây là HTX đầu tiên của xã Nghĩa Hưng nên rất được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Về phía Hội Nông dân, chúng tôi nhận thấy HTX đã mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên bằng việc liên kết phát triển sản xuất, góp phần tạo việc làm, nhất là thành viên người dân tộc thiểu số, hộ nghèo”.

 

SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null