Hơn 150 người thiệt mạng tại Thái Lan và Myanmar vì động đất, ông Trump hứa giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ viện trợ cho Myanmar sau trận động đất mạnh ngày 28.3 làm hơn 150 người thiệt mạng tại Myanmar và Thái Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.3 cho biết đã nói chuyện với các quan chức tại Myanmar về trận động đất và chính quyền của ông sẽ gửi viện trợ đến, theo AFP. "Thật tồi tệ. Đó là một trận động đất thật sự nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi đã nói chuyện với nước này", nhà lãnh đạo nói tại Nhà Trắng.

Trước đó, Thống tướng Min Aung Hlaing của Myanmar kêu gọi sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia, tổ chức nào trên thế giới và dự báo con số thương vong sau động đất sẽ còn tăng lên.

Trận động đất cường độ 7,7 độ Richter ngày 28.3 đã làm 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương tại Myanmar. Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng đã bị đổ sập, chôn vùi ít nhất 81 người, theo Phó thủ tướng Phumtham Wechayachai vào chiều 28.3. Trong khi đó, đội cứu hộ tại hiện trường nói hơn 100 người mất tích.

Hãng AP dẫn thông tin từ các quan chức Thái Lan cho biết 10 người thiệt mạng, 16 người bị thương và 101 người mất tích tại 3 công trình xây dựng, gồm tòa nhà cao 33 tầng nói trên.

Trận động đất xảy ra vào trưa 28.3 với tâm chấn gần thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai tại Myanmar. Nhiều đợt dư chấn xảy ra sau đó, gồm một vụ có cường độ 6,4 độ Richter.

Myanmar nằm trong vành đai động đất thường xuyên hoạt động dù nhiều cơn địa chấn xảy ra ở vùng thưa dân thay vì tại các thành phố như ngày 28.3. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính con số thương vong có thể lên đến 1.000 người.

Tòa nhà đổ sập sau trận động đất tại thành phố Mandalay, Myanmar
Tòa nhà đổ sập sau trận động đất tại thành phố Mandalay, Myanmar
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm tại công trình bị sập ở Bangkok, Thái Lan
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm tại công trình bị sập ở Bangkok, Thái Lan
Hàng trăm công nhân làm việc tại công trình này vào thời điểm xảy ra động đất ngày 28.3
Hàng trăm công nhân làm việc tại công trình này vào thời điểm xảy ra động đất ngày 28.3
Các phóng viên tác nghiệp vào sáng 29.3 bên ngoài công trình bị sập tại Bangkok
Các phóng viên tác nghiệp vào sáng 29.3 bên ngoài công trình bị sập tại Bangkok

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null