Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II: Chủ nhà phấn đấu vào top đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIII khu vực II năm 2023 sẽ được tổ chức tại Gia Lai từ ngày 17 đến 23-6. Hiện nay, các vận động viên (VĐV) chủ nhà đang nỗ lực tập luyện nhằm hướng tới vị trí top đầu toàn đoàn.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, hội thi năm nay quy tụ gần 500 VĐV của 13 địa phương có đồng bào DTTS sinh sống ở khu vực phía Nam từ TP. Đà Nẵng vào gồm: Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Đak Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Đak Lak và Quảng Ngãi. So với hội thi lần thứ XII được tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2022, giải lần này đã có thêm đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu.

Môn đẩy gậy hứa hẹn mang lại nhiều huy chương cho đoàn thể thao Gia Lai. Ảnh: L.V.N ảnh 1

Môn đẩy gậy hứa hẹn mang lại nhiều huy chương cho đoàn thể thao Gia Lai. Ảnh: L.V.N

Tại hội thi năm nay, các VĐV tranh tài ở 7 môn gồm: việt dã, bóng đá nam, bóng chuyền nam-nữ, bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy và kéo co. Trong đó, môn việt dã diễn ra ở các tuyến đường quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết; môn bóng chuyền nam-nữ diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh; môn bắn nỏ và cà kheo được tổ chức ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh; môn đẩy gậy và kéo co ở Trường THPT chuyên Hùng Vương; môn bóng đá ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Tại giải này, Gia Lai, Đak Lak và Kon Tum là những đơn vị tham gia đầy đủ 7 môn. Ở hội thi lần thứ XII, Gia Lai cũng thi đấu ở 7 môn với 84 VĐV và xuất sắc giành 9 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp về điểm số, đoàn Gia Lai đạt 364 điểm, xếp sau đoàn Đak Lak với 498 điểm và xếp trên đoàn Kon Tum với 339 điểm. Tại hội thi năm nay, đoàn Gia Lai có 99 VĐV tham gia, hứa hẹn tiếp tục giữ vững vị trí trong top đầu.

Để có được lực lượng mạnh nhất, vừa qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi thể thao các DTTS toàn tỉnh với các nội dung thi đấu tương tự hội thi cấp quốc gia. Qua đó, Sở đã tuyển chọn những VĐV có phong độ cao nhất để bồi dưỡng, tập luyện. Từ ngày 9-6, các VĐV xuất sắc nhất ở các môn thi đấu đã được trưng tập tại TP. Pleiku. Những ngày này, các đội tuyển của từng môn đang miệt mài, hăng say với “giáo án” huấn luyện viên của từng môn đưa ra.

Năm nay, đoàn VĐV Gia Lai có sự bổ sung nhân sự với lực lượng VĐV trẻ tiềm năng. Đặc biệt, môn bắn nỏ sở hữu nhiều VĐV có thành tích ấn tượng. Các em được trui rèn qua những giải đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022 hay Hội thi các DTTS toàn tỉnh vừa qua.

Ông Nguyễn Trường Phong-huấn luyện viên môn bắn nỏ-cho hay: “Năm trước, bắn nỏ chỉ giành được 1 HCV vì phải cạnh tranh với các đơn vị rất mạnh như: Đak Lak, Bình Định. Năm nay, với nhiều VĐV đang duy trì được phong độ cao trong tập luyện và thi đấu, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt 2-3 HCV. Nếu chơi đúng với khả năng của mình, đội bắn nỏ Gia Lai sẽ có thể tạo nên bất ngờ”.

Các VĐV tốt nhất của Hội thi các DTTS toàn tỉnh đã được tuyển chọn cho Hội thi cấp toàn quốc. Ảnh: Văn Ngọc ảnh 2

Các VĐV tốt nhất của Hội thi các DTTS toàn tỉnh đã được tuyển chọn cho Hội thi cấp toàn quốc. Ảnh: Văn Ngọc

Ở môn việt dã, Gia Lai có sự góp mặt của Nông Minh Nguyệt-cựu VĐV của đội tuyển điền kinh tỉnh. Năm 2013, khi còn là học sinh, Minh Nguyệt từng thi đấu cho đoàn Gia Lai ở Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc và xuất sắc giành huy chương bạc. Sau đó, khi đã trở thành VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, cô gái người Mang Yang đã không thể tham dự các hội thi sau đó vì điều lệ cấm VĐV chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ và lập gia đình, Minh Nguyệt lần đầu tiên trở lại đường chạy tại hội thi cấp tỉnh vừa qua. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ song cô vẫn dễ dàng giành HCV ở cự ly 3 km nữ.

“Hiện công việc của tôi khá bận rộn nên phải tranh thủ buổi sáng và chiều tối để tập luyện. Đã rất lâu không chạy rồi và đối thủ nhiều khả năng cũng là các em năng khiếu điền kinh của các tỉnh nhưng tôi sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất”-Minh Nguyệt chia sẻ.

Cùng với đó, đoàn Gia Lai hứa hẹn có thể giành HCV ở các môn đẩy gậy, bóng đá nam. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Đã 10 năm rồi Gia Lai mới đăng cai hội thi cấp toàn quốc. Đây là sự kiện lớn, không chỉ là các màn so tài về thể thao mà còn là nơi giao lưu, hội tụ của các dân tộc anh em. Do đó, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo, đoàn VĐV của tỉnh đang nỗ lực tập luyện, quyết cạnh tranh với các đơn vị mạnh như: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Bình Phước… để phấn đấu nằm trong top các đơn vị dẫn đầu toàn đoàn”.

Có thể bạn quan tâm

Tín hiệu vui từ khiêu vũ thể thao

Tín hiệu vui từ khiêu vũ thể thao

(GLO)- Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ V vừa khép lại cho thấy bước phát triển mạnh mẽ, đánh dấu vị thế của Gia Lai trong làng khiêu vũ thể thao toàn quốc.
Đak Pơ đầu tư phát triển các môn thể thao truyền thống

Đak Pơ đầu tư phát triển các môn thể thao truyền thống

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và phát huy các môn thể thao truyền thống nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như nâng cao sức khỏe người dân.

Đón ngày mới cùng “Good Morning”

Đón ngày mới cùng “Good Morning”

(GLO)- Ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) có một câu lạc bộ (CLB) bóng đá phong trào đã duy trì hơn 13 năm qua với cái tên khá ấn tượng: “Good Morning”. Đúng như tên gọi, ngay từ sớm tinh mơ mỗi ngày (trừ thứ hai), các thành viên đã có mặt trên sân mà hiếm có đội bóng nào làm được.
“Cú hích” cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai

“Cú hích” cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai

(GLO)- Tuy chưa diễn ra nhưng ý tưởng tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” đã chạm đến nhiều mục đích tốt đẹp. Trước hết, giải chạy là “liều thuốc” kích thích phong trào chạy bộ để rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân.
Đội bóng đá nữ đặc biệt

Đội bóng đá nữ đặc biệt

(GLO)- Trong khi bóng đá nam có nhiều đội bóng phong trào liên tiếp tham gia các giải đấu thì với nữ giới, điều này khá... xa xỉ. Vậy nhưng, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá nữ Link Coffee với cầu thủ là những cô gái Bahnar, Jrai… không chỉ tập hợp duy trì một tập thể chơi bóng thường xuyên mà còn tham gia nhiều giải đấu lớn ở ngoài tỉnh.
Khơi dậy đam mê bóng chuyền cho thanh-thiếu niên vùng biên

Khơi dậy đam mê bóng chuyền cho thanh-thiếu niên vùng biên

(GLO)- Với mong muốn gầy dựng phong trào bóng chuyền, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Huyện Đoàn mở lớp học miễn phí cho các thanh-thiếu niên tại địa phương. Lớp học tạo ra sân chơi thú vị cho các em học sinh trong dịp hè cũng như nuôi dưỡng niềm đam mê bóng chuyền cho thanh-thiếu niên vùng biên.
Gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em xã Chư Don

Gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em xã Chư Don

(GLO)- Hàng chục em nhỏ của xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) xúng xính trong bộ áo quần thể thao mới tinh tươm rồi xỏ giày ra sân bóng. Đó là thành quả của dự án “Gieo ước mơ bóng đá” phủ sóng đến những cậu bé Jrai ở Chư Don giúp các em tận hưởng ngày hè đầy sôi động và ý nghĩa.
Người thầy tâm huyết của Taekwondo Phố núi

Người thầy tâm huyết của Taekwondo Phố núi

(GLO)- Sớm chia tay sàn đấu vì gặp chấn thương, võ sư Taekwondo Nguyễn Như Út (SN 1979, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã truyền lại kinh nghiệm, tâm huyết của mình cho các thế hệ học trò. Anh là một trong những người góp công lớn gầy dựng phong trào, đưa Taekwondo TP. Pleiku dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều năm qua.
“Cơn gió lạ” ở Hoàng Anh Gia Lai

“Cơn gió lạ” ở Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Lần trở về Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mùa giải 2023, Đinh Thanh Bình đã tạo ra luồng gió mới trong hàng công của đội bóng Phố núi. Chứng kiến màn trình diễn của chàng trai người Thanh Hóa, chiến lược gia người Thái có thêm phương án giải quyết trận đấu.