Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc: Ấn tượng đoàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã thi đấu đầy nỗ lực để tạo nên ấn tượng sâu đậm tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII khu vực II vừa kết thúc vào tối 26-6 tại tỉnh Quảng Ngãi. 
Theo kế hoạch, hội thi tổ chức vào năm 2021 nhưng vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên sự kiện này phải hoãn lại đến năm 2022. Cũng bởi nguyên nhân này, nhiều địa phương không thể thành lập đoàn VĐV tham gia hội thi. Ở Hội thi lần thứ XI tổ chức tại tỉnh Đak Nông có gần 900 VĐV của 17 tỉnh, thành tham gia tranh tài. Tuy nhiên, tại Hội thi lần thứ XII thì chỉ có gần 500 VĐV của 12 tỉnh tham gia gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, Đak Nông, Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Trong đó, đoàn Gia Lai là một trong những đơn vị có lực lượng hùng hậu nhất với 84 VĐV tranh tài ở cả 7 môn: bóng đá nam 7 người; bóng chuyền nam, nữ; việt dã nam 5 km, nữ 3 km; đẩy gậy nam, đẩy gậy nữ; kéo co nam, nữ, kéo co nam-nữ phối hợp; bắn nỏ-ná nam, nữ; cà kheo nam, nữ.
Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn VĐV Gia Lai-cho hay: Dịch bệnh kéo dài khiến việc tập luyện và duy trì phong độ của các VĐV gặp nhiều thử thách. Bởi vậy, trước khi hội thi diễn ra, Sở đã tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số cấp tỉnh để tạo bước chạy đà và sự chuẩn bị cần thiết. Từ đó, các huấn luyện viên tuyển chọn được những VĐV xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển. Trước ngày đi Quảng Ngãi thi đấu, các VĐV đã có 1 tuần tập trung tập luyện nghiêm túc. Chế độ dành cho VĐV cũng được chăm lo chu đáo để họ yên tâm, phấn khởi tham gia tranh tài.
“Chúng tôi xác định hội thi là sự kiện quan trọng vì đây không chỉ là giải đấu thể thao đơn thuần mà còn để bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường sự giao lưu học hỏi lẫn nhau, thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Hội thi cũng là dịp đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, từ đó có định hướng cho thời gian tiếp theo”-ông Ý nhấn mạnh. 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý (ở giữa) nhận cờ đăng cai Hội thi lần thứ XIII-2023. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý (ở giữa) nhận cờ đăng cai Hội thi lần thứ XIII-2023. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Tại Hội thi lần thứ XI, đoàn Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn sau Đak Lak và Kon Tum. Mục tiêu mà đoàn VĐV Gia Lai đặt ra trong hội thi lần này là cải thiện thứ hạng. Và với tinh thần quyết tâm, nỗ lực thi đấu, các VĐV đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đặt ra. Kết thúc hội thi, đoàn Gia Lai giành được 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, vượt qua đoàn Kon Tum với 7 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp về điểm số, đoàn Gia Lai đạt 364 điểm, xếp sau đoàn Đak Lak với 498 điểm và xếp trên đoàn Kon Tum với 339 điểm. 
Trong đó, nổi bật nhất là ở môn cà kheo khi các VĐV Gia Lai đã mang về 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc trong tổng số 8 nội dung thi đấu. Đặc biệt, nữ VĐV người Jrai Rơ Châm Dác đã xuất sắc giành 2 tấm huy chương vàng ở cự ly 100 m và 400 m. Môn đẩy gậy mang về 3 tấm huy chương vàng của các VĐV Rcom H’Bik (hạng 63-66 kg nữ), Sunh (hạng 72-75 kg nam) và Puih Tum (hạng 75-80 kg nam). Ông Nguyễn Thanh Hồng-huấn luyện viên môn đẩy gậy-cho biết: “Không chỉ các VĐV đến từ Đak Lak vốn rất mạnh ở môn đẩy gậy, nhiều VĐV đoàn Kon Tum, Quảng Nam… cũng được đầu tư bài bản, có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, các VĐV của Gia Lai đã vào trận với sự quyết tâm cao nhất và đạt được thành tích mỹ mãn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 
Tại lễ bế mạc hội thi, đoàn Gia Lai đã nhận cờ đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II năm 2023. Ông Nguyễn Văn Ý cho hay: “Đăng cai hội thi là một vinh dự và cũng là thách thức cho thể thao Gia Lai. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một giải đấu quy mô, tầm cỡ và thành công. Đồng thời, tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV chất lượng để đạt thành tích tốt nhất khi hội thi diễn ra trên sân nhà. Tại hội thi vừa rồi, chúng tôi cũng phát hiện một số nhân tố trẻ triển vọng. Hy vọng năm sau, khi được trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu, các em sẽ trở thành những hạt nhân để tranh chấp huy chương”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

null