Hội nghị khoa học quốc tế về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-4, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Bình Định đã tổ chức hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Đột phá trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch” và chuỗi hoạt động hợp tác chuyên môn, giao lưu chuyên gia quốc tế.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng với gần 250 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành ở lĩnh vực tim mạch đến từ các bệnh viện và trường đại học lớn trong nước và quốc tế.

PGS. TS. Bác sĩ Phan Đình Phong (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - Tổng thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

PGS. TS. Bác sĩ Phan Đình Phong (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - Tổng thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Trong phần báo cáo khoa học, hội nghị tập trung giới thiệu 18 chuyên đề khoa học như: Kỷ nguyên kiểm soát nhịp trong xử trí rung nhĩ; Đột phá trong điều trị suy tim bằng tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) với xác suất cao phục hồi không cần tạo nhịp; Liệu các rối loạn điện học trong tim có thể gây ra suy tim không?

Cùng với đó là chuyên đề: Điều trị đau thắt ngực trong hội chứng vành mạn: Mảnh ghép mới trong tiếp cận điều trị tối ưu hóa; Tạo nhịp hệ dẫn truyền: Cơ sở sinh lý, ứng dụng lâm sàng và tiêu chí chọn bệnh nhân trong kỷ nguyên mới của điều trị rối loạn nhịp tim; Vượt ra ngoài quy trình thông thường: Giải quyết các ca cấy ghép thiết bị phức tạp.

Ngoài ra còn có các báo cáo về: Những tiến bộ mới trong lĩnh vực tim mạch tại Bệnh viện Bình Định; Máy tạo nhịp tim không dây và máy phá rung tim cấy dưới da; Rối loạn lipid máu hiện tại và tương lai; Vai trò hình ảnh học nội mạch trong can thiệp mạch vành; Cập nhật điều trị giảm natri máu ở bệnh nhân suy tim...

Bác sĩ CKII Phan Nam Hùng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bình Định báo cáo chuyên đề khoa học tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Bác sĩ CKII Phan Nam Hùng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bình Định báo cáo chuyên đề khoa học tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Bệnh lý tim mạch hiện vẫn là một trong những thách thức lớn đối với y tế toàn cầu và khu vực. Việc không ngừng cập nhật các phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn và những phác đồ điều trị cá thể hóa là chìa khóa để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Với định hướng phát triển thành trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bệnh viện Bình Định luôn coi trọng việc tiếp cận và ứng dụng các thành tựu y học hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Bình Định trong việc tiên phong tổ chức các diễn đàn nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Hội nghị khoa học tầm cỡ quốc tế này không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của ngành Y tế tỉnh, mà còn khẳng định khát vọng vươn mình, tiệm cận với các tiêu chuẩn y khoa tiên tiến nhất trên thế giới.

Đây là cơ hội quý báu để đội ngũ y tế tỉnh Gia Lai tiếp cận trực tiếp với những kỹ thuật cao và phương pháp điều trị đột phá từ các chuyên gia hàng đầu quốc tế, đưa những thành tựu y học hiện đại về phục vụ trực tiếp cho người dân trong tỉnh.

Hội nghị cũng góp phần thắt chặt hơn nữa mối liên kết chuyên môn giữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu đồng bộ hóa chất lượng dịch vụ, tạo nên mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

Đồng thời, tạo môi trường chuyên nghiệp để các bác sĩ Bệnh viện Bình Định giao lưu, học hỏi nhiều phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nền y khoa trong thời kỳ mới.

hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-ve-dot-pha-trong-chan-doan-va-dieu-tri-benh-ly-tim-mach-tai-gia-lai.png

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 6 từ trái sang) cùng lãnh đạo Bệnh viện Bình Định trao quà lưu niệm cho các chủ tọa và báo cáo viên tham gia hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo Bệnh viện Bình Định đã trao quà lưu niệm cho chủ tọa và báo cáo viên tham gia hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null