Hồi hộp chờ màn tái đấu giữa Công Phượng và báu vật của bóng đá Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Minamino Takumi – cầu thủ đang khoác áo CLB Liverpool là gương mặt thân quen với bóng đá Việt Nam trong 7 năm qua.
Nếu được hỏi một trong những nhân tố nào đáng chú ý nhất trong đội hình trị giá gần 3.000 tỉ đồng của tuyển Nhật Bản (theo định giá của Transfermarkt), có lẽ người hâm mộ Việt Nam sẽ chọn Minamino Takumi. Tiền đạo sinh năm 1995 đang chơi cho CLB nổi tiếng bậc nhất giải Ngoại hạng Anh, đã từng 4 lần “đụng độ” với các đội tuyển Việt Nam ở nhiều cấp độ, trong đó có lứa của Công Phượng.

Khán giả Việt Nam sắp gặp lại Minamino Takumi. Ảnh: Reuters
Khán giả Việt Nam sắp gặp lại Minamino Takumi. Ảnh: Reuters
Minamino và đội U.19 Nhật Bản đã thắng U.19 Việt Nam với tỷ số rất đậm 7-0 tại giải U.19 quốc tế năm 2014. Trận đấu đó thực sự trở thành sân khấu của Minamino khi anh đóng góp cú đúp và chơi rất hay. Minamino cùng U.19 Nhật Bản lại thắng U.19 Việt Nam với tỷ số 3-1 tại giải U.19 Đông Nam Á mở rộng, cùng đội U.23 Nhật Bản thắng U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016 (khi đó đội Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Miura), cùng đội tuyển Nhật Bản thắng đội tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019.
Bóng đá Nhật Bản và Việt Nam nhiều lần chạm trán. Ảnh: Reuters
Bóng đá Nhật Bản và Việt Nam nhiều lần chạm trán. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, ở trận tái đấu tại Asian Cup 2019, dù đội Việt Nam thất bại với tỷ số 0-1 nhưng đây là trận đấu mà Công Phượng lại chơi nổi bật hơn nhiều so với Minamino. Phượng chơi năng nổ, tích cực và được giới chuyên môn đánh giá cao.
Trong nhiều tình huống đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh, một mình Công Phượng tả xung hữu đột trong vòng vây những hậu vệ đẳng cấp của đối phương. Nếu may mắn hơn, Công Phượng đã có thể ghi được bàn thắng. Đó cũng là bước đệm để Công Phượng được Incheon United ((Hàn Quốc)) rồi Sint Truidense (Bỉ) mượn với bản hợp đồng 1 năm.

Công Phượng và đội tuyển Việt Nam mong muốn có điểm trước đội Nhật Bản. Ảnh: VFF
Công Phượng và đội tuyển Việt Nam mong muốn có điểm trước đội Nhật Bản. Ảnh: VFF
Với Công Phượng, sau những chuyến xuất ngoại chưa thành công, anh trở lại Việt Nam thi đấu vào cuối năm trong màu áo đội TP.HCM. Năm 2020, Công Phượng quay về HAGL rồi lập gia đình. Công Phượng đáng ra đã có thể một lần chạm tay vào chức vô địch V-League, nếu như mùa giải 2021 không dang dở giữa chừng.
Còn Minamino Takumi sau khi gây tiếng vang tại Áo, cách đây hai năm đã được HLV Juergen Klopp chiêu mộ với bản hợp đồng mà báo chí đánh giá là bản hợp đồng hoàn hảo của Liverpool. Sau quãng thời gian được cho mượn tại Southampton, Minamino đang từng bước chứng minh năng lực của mình khi tái xuất Liverpool. Trong giai đoạn đầu mùa này, Minamino đá 8 trận đấu từ Champions League, League Cup và Ngoại hạng Anh. Trong đó tại League Cup, Minamino đã ghi đến 3 bàn, giúp Liverpool thắng 2-0 trước Preston ở vòng 4 và trước đó là đánh bại Norwich tại vòng 3. Báu vật của bóng đá Nhật Bản đương đại đang tạo ra dấu ấn và muốn tìm được chỗ đứng trong đội hình hùng mạnh của Liverpool.
Trận tái đấu giữa cá nhân Công Phượng và Minamino, giữa tuyển Việt Nam và đội Nhật Bản vào ngày 11.11 trên sân Mỹ Đình càng đáng chờ đợi lắm thay.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null