Marciel Silva từng được Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất ở V.League. Do đó, HAGL đã nhanh tay ký bản hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải 2026-2027 với cầu thủ người Brazil.
Tuy nhiên, dù tiền vệ sinh năm 1995 vẫn còn hợp đồng với đội bóng chủ sân Pleiku, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định để anh ra đi. Điểm đến tiếp theo của nhạc trưởng này là đội bóng cố đô Ninh Bình - một trong những “vệ tinh” thường xuyên trao đổi cầu thủ cũng như các nhân sự khác với HAGL.
Việc Marciel rời sân Pleiku chắc chắn sẽ là một trong những tiếc nuối lớn với người hâm mộ đội bóng phố núi. Bởi ai cũng hiểu tầm ảnh hưởng của anh đối với lối chơi của đội bóng trong 2 mùa giải gắn bó. Không ai khác, chính Marciel là ngôi sao sáng nhất đội hình HAGL giữa màn thể hiện nhạt nhòa của toàn đội.
Nhưng không khó để nhận ra khát khao thi đấu của một trong những tiền vệ tài hoa nhất đang thi đấu ở V.League đã bị hao mòn phần nào. HAGL trong bối cảnh phải sử dụng nhiều cầu thủ dạng “nhà trồng được” nên không có sự đầu tư và không cho thấy tham vọng thực sự để cạnh tranh tốp đầu.
Bởi vậy, bản thân Marciel cũng dần mất đi tinh thần chiến đấu, sự lăn xả, xông xáo như những ngày đầu anh khoác áo HAGL. Lý do HAGL thanh lý tiền vệ này vẫn là câu chuyện nội bộ, song nhiều người cho rằng đó cũng là ý muốn của Marciel khi muốn chuyển đến đội bóng giàu tham vọng hơn. Đội bóng phố núi cũng hy vọng sẽ tìm được những nhân tố khát khao cống hiến, thể hiện mình hơn.
Trường hợp của Jairo cũng là một quyết định cho thấy sự mạnh tay trong việc “thay máu” của HAGL. Trung vệ người Brazil vẫn là "hòn đá tảng" trước khung thành của Trung Kiên và duy trì phong độ tương đối ổn định ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Tuy nhiên, HAGL vẫn quyết định nói lời chia tay với Jairo để chiêu mộ những bản hợp đồng mới.
Toàn bộ 4 ngoại binh của HAGL mùa trước gồm Marciel, Jairo và 2 cầu thủ không gây ấn tượng về mặt chuyên môn là Batista cùng Conceicao đã khăn gói rời sân Pleiku. Trong khi đó, theo quy định mới, từ mùa 2026-2027, mỗi đội bóng được đăng ký 4 ngoại binh và có thể tung cả 4 vào sân cùng một thời điểm.
Đây là sự thay đổi rất quan trọng, buộc HAGL phải có ít nhất 4 suất ngoại binh chất lượng nếu không muốn hụt hơi, ít nhất trong cuộc đua giành suất ở lại V.League như những mùa giải qua họ vẫn thường phải trải qua.
Hiện tại, HAGL vẫn chưa công bố chính thức các bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, theo các nguồn tin đáng tin cậy, họ sẽ trao niềm tin vào 4 cầu thủ người Brazil gồm Wendel Jr, Luann Augusto, Robson Ries và Julio Cesar.
Dường như Ban huấn luyện HAGL muốn gia cố sự chắc chắn khi trong số 4 cái tên này có đến 2 trung vệ là Robson Ries (SN 2000) có chiều cao ấn tượng 1,95 m và Julio Cesar (SN 1996) cao 1,92 m. Cả 2 đều trưởng thành từ các câu lạc bộ lớn ở Brazil và nằm trong độ tuổi chín của sự nghiệp nên được kỳ vọng sẽ mang đến những phẩm chất tốt nhất cho đội bóng của bầu Đức.
2 suất ngoại binh còn lại là Luann Augusto (SN 2001) được kỳ vọng sẽ thay thế Marciel ở khu vực trung tuyến, trong khi Wendel Jr (SN 1997) sẽ lĩnh xướng hàng công cùng với các tiền đạo trẻ như Gia Bảo, Minh Tâm, Nay Di Đan…
Trước khi đến với HAGL, ở mùa giải 2025-2026, Wendel Jr thi đấu cho câu lạc bộ Confianca ở Brazil. Tại đây, Wendel Jr ra sân tổng cộng 20 trận và ghi được 4 bàn thắng.
Cả 4 cái tên đều đã chinh chiến qua nhiều giải đấu ở các quốc gia khác nhau nhưng chưa từng trải nghiệm môi trường V.League khắc nghiệt.
Ở V.League, nhiều người vẫn ví von các đội bóng thành bại tại… ngoại binh. Và với kinh nghiệm lựa chọn ngoại binh như những mùa giải trước của HAGL, có lẽ người hâm mộ vẫn phải chờ đợi màn thể hiện thực sự của họ ở cầu trường mới.