HLV Park Hang-seo: Kết quả bốc thăm SEA Games không làm khó U23 VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cho biết kết quả bốc thăm bảng đấu ở SEA Games 31 không khiến ông bận tâm hay lo lắng dù phải đối mặt với bất cứ đối thủ nào.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không ngại đối thủ U23 Indonesia ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo không ngại đối thủ U23 Indonesia ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Sáng nay (8/4), đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân vào ngày hôm qua, để bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chia sẻ trước báo chí, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết kết quả bốc thăm chia bảng ở SEA Games 31 không gây nhiều khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông Park cho hay: “Tôi không hề có bất kỳ sự bối rối, lo lắng nào khi phải đối mặt U23 Indonesia hay người đồng nghiệp Shin Tae-yong ở vòng bảng SEA Games 31.”

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indoensia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và sẽ đá vòng bảng trên sân vận động Phú Thọ.

Mục tiêu của độ tuyển áo đỏ sao vàng là bảo vệ tấm huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử giành được ở SEA Games 30 tại Philippines.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đang thảo luận cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để chọn lựa ra ba cầu thủ quá tuổi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và sẽ sớm công bố quyết định.

“Chọn lọc 3 cầu thủ quá tuổi là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho giải đấu chính thức. Vì thế, tôi cần nhiều thời gian và phải chọn lựa kỹ càng,” ông Park Hang-seo cho hay.

Ở SEA Games 30, hai cầu thủ quá tuổi trong đội hình U23 Việt Nam gồm Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Tiến Linh, Thành Chung và Quang Hải sẽ được trao cơ hội ở chiến dịch sắp tới.

 

 Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo U23 Việt Nam tập luyện sau thời gian dài vắng bóng vì bận cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo U23 Việt Nam tập luyện sau thời gian dài vắng bóng vì bận cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Trong khi đó, trước những câu hỏi về việc tại sao U23 Việt Nam không triệu tập tiền vệ sáng giá Hai Long của Hà Nội FC, ông Park dành nhiều thời gian để giải thích và khẳng định luôn có sự công tâm trong việc lựa chọn cầu thủ.

Nhà cầm quân 68 tuổi cho hay: “Hai Long là cầu thủ tốt. Nhưng tôi có sự hội ý với ban huấn luyện để thảo luận về nhiều yếu tố chiến thuật. Tôi biết rằng việc lựa chọn cầu thủ này, loại cầu thủ kia luôn đối mặt luồng ý kiến khác nhau từ truyền thông. Nhưng tôi và ban huấn luyện luôn lựa chọn công tâm.”

“Do góc nhìn của tôi và nhà báo, phóng viên khác nhau. Sắp tới U23 Việt Nam có huấn luyện viên trưởng mới, ông ấy có thể sở hữu quan điểm khác tôi đó. Không phải cầu thủ đá tốt thì sẽ được lựa chọn. Tôi luôn có sự công tư phân minh. Mong rằng không ai nghi ngờ quyết định của tôi,” ông Park nói tiếp.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 8 đến 15/4 tại Hà Nội, sau đó di chuyển lên Phú Thọ tập huấn và làm quen với sân thi đấu chính thức. Đội tuyển dự kiến có hai trận giao hữu quốc tế trước thềm SEA Games 31.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22/5. U23 Việt Nam lần lượt chạm trán Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste ở vòng bảng.

Lịch thi đấu vòng bảng tại SEA Games 31 của U23 Việt Nam:

Ngày 6/5: Việt Nam vs Indonesia

Ngày 8/5: Việt Nam vs Philippines

Ngày 13/5: Việt Nam vs Myanmar

Ngày 15/5: Timor Leste vs Việt Nam.

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null