HLV Park Hang-seo chê cầu thủ Việt Nam chạy chậm, yếu sức bền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Park Hang-seo chỉ ra một con số liên quan đến việc di chuyển trên sân trong một trận đấu của cầu thủ quốc tế và đa số cầu thủ Việt Nam không đáp ứng được con số này.

Ông Park giải bày về những thách thức ông đang đối mặt ẢNH: MINH TÚ
Ông Park giải bày về những thách thức ông đang đối mặt ẢNH: MINH TÚ

Ông Park Hang-seo chia sẻ những suy nghĩa của ông về các tuyển thủ Việt Nam: “Tôi muốn các cầu thủ phải cải thiện vấn đề thể lực. Rất ít cầu thủ đá được 10 km/trận trong khi đây là ngưỡng bình quân của cầu thủ. Tôi phải đẩy cầu thủ làm sao đá được thêm 1-2 km nữa. Còn chạy cường độ cao nữa. Ngưỡng bình quân là 500 m/trận. Nhưng hiện các cầu thủ Việt Nam chỉ đáp ứng 300 m/trận thôi. Chạy cường độ cao ở đây là xâm nhập khoảng trống đối phương. Qua phân tích, tôi muốn cầu thủ tăng thêm 200 m/trận nữa”.

Trong cuộc trao đổi với báo giới liên quan đến những vấn đề cần phải được cải thiện ở đội tuyển Việt Nam trong năm 2021, ông Park Hang-seo thừa nhận việc rèn luyện sức nhanh, sức bền cho cầu thủ không hề dễ dàng. Chính bản thân ông cũng đang gặp khó trong việc thay đổi cách chơi cho các đội tuyển Việt Nam, như đã hứa với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hồi đầu năm nay.

Ê kíp của ông Park Hang-seo đi tuyển chọn cầu thủ tại V-League ẢNH: VY KHÁNH
Ê kíp của ông Park Hang-seo đi tuyển chọn cầu thủ tại V-League ẢNH: VY KHÁNH

Ông Park Hang-seo nói: “Chúng ta đã biết khi tôi được bổ nhiệm làm HLV trưởng U.23 và đội tuyển Việt Nam, tôi thường sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Có thể là 3-4-3 hoặc 3-5-2. Một vài trận đấu tôi sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Hiện tại, chúng ta lộ chiến thuật khá nhiều và đối thủ bắt bài. Như năm 2019 thì chúng ta đã thấy rõ việc đối phương bắt bài các đội tuyển Việt Nam ra sao. Tôi đang nghiên cứu chiến thuật mới. Nhưng để làm được điều đó thì thời gian thay đổi rất nhiều và cần quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Do đó theo tôi có lẽ là chúng ta vẫn giữ sơ đồ 3 trung vệ, chỉ là thay đổi hình thái tấn công. Tôi có nói lần trước là chúng ta đang có nhiều tiền vệ giỏi. Do đó, đội sẽ tập trung nguồn lực với hàng tiền vệ tấn công. Tôi nghĩ sẽ có những thay đổi phù hợp, vừa đủ để gây ra hỗn loạn cho đối thủ”.
Ông Park Hang-seo cho biết thêm: “Đội tuyển cần tăng tỷ lệ sở hữu bóng lên 5-10% nữa so với hiện tại. Khối đội hình vốn đã cân bằng giữa các tuyến nhưng tôi muốn đẩy khối đội hình lên 5-10 mét nữa để làm thế nào hàng tấn công gây sức ép sát vòng cấm địa”.
Theo Trung Ninh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null