HLV Park: 'Chúng tôi sẽ không để CĐV thất vọng về tuyển Việt Nam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong buổi họp báo sáng 14/12, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết mong nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình và không muốn làm người hâm mộ thất vọng.
HLV Park cho biết: "Chúng tôi hiểu sự quan trọng của trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ không để CĐV thất vọng về tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi tốt trên Bukit Jalil với hơn 80.000 CĐV. Tôi kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội tuyển lớn hơn ở sân Bukit Jalil".
"Tôi không bao giờ yêu cầu cầu thủ của mình đá rắn để khiến đối thủ chấn thương như cầu thủ bên phía Malaysia nhận xét. Cậu ấy nói như vậy là hướng vào tôi và chỉ trích tôi", nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định.
Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo có 2 trận chung kết trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa lên ngôi dù được cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. Ông tin các học trò có thể khiến điều đó thành sự thật và vô địch AFF Cup 2018.
Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ: "Thi đấu ở sân nhà sẽ có nguồn động lực lớn từ khán giả. Dẫu vậy, đó cũng là áp lực lên các cầu thủ, tôi sẽ yêu cầu cầu thủ chơi bình tĩnh hơn".
HLV Park Hang-seo có sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Ông khẳng định rất thích làm việc ở Việt Nam, cảm kích tình cảm của người hâm mộ và cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ để giành kết quả tốt nhất.
Chiến lược gia 59 tuổi khẳng định có đến 23 cầu thủ có thể trạng cao nhất để thi đấu ở giải đấu này và hoàn toàn tin tưởng vào các học trò.
"Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. Điều đó không có gì bất ngờ khi tôi thay đổi nhân sự ở trận lượt đi. Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. Không có gì bất ngờ khi tôi thay đổi nhân sự ở trận lượt đi. Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần đoàn kết".
Tham dự buổi họp báo cùng HLV Park Hang-seo, tiền đạo Anh đức cho biết: "Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn, các cầu thủ đều xem từng trận là chung kết. Giờ đây, chúng ta đã vào chung kết. Ở lượt đi, chúng ta hòa 2-2 rất khó khăn. Tinh thần của đội bạn rất cao và quyết tâm, từ đó chúng tôi cũng tạo áp lực lớn lên chính mình".
Lê Minh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null