HLV Kiatisak và những ứng viên có thể thay thế ông Park Hang-seo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành tìm kiếm một ứng viên mới thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Dưới đây là một số ứng viên có thể ngồi vào "ghế nóng" mà ông Park để lại sau AFF Cup 2022:
1. Huấn luyện viên Lee Young-jin
Ông Lee Young-jin là trợ thủ đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo từ những ngày đầu gắn bó với bóng đá Việt Nam.
Bên cạnh công việc ở đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee còn từng giúp thầy Park quán xuyến công việc của các đội tuyển trẻ như U23 Việt Nam, U22 Việt Nam,...
Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ: "Lee Young-jin là bộ não của tôi. Anh ấy nghĩ hộ giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần chọn lựa và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất cho tôi.
Đến lúc này, tôi có rất nhiều thành công ở Việt Nam. Nhưng nếu không thuyết phục được Lee sang Việt Nam từ đầu, có lẽ tôi có nhiều thành công như thế".

Trợ lý Lee Young-jin là người rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Trợ lý Lee Young-jin là người rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Trợ lý Lee Young-jin có vốn kiến thức sâu rộng, am hiểu bóng đá Việt Nam và hiểu rõ triết lý thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Bên cạnh việc "quân sư" chiến thuật, lối chơi, ông Lee còn đích thân tư vấn và lựa chọn cầu thủ cho các đội tuyển. Do đó, ông Lee Yong Jin được xem là phương án an toàn của VFF trong thời gian tới.
Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng trợ lý Lee Young-jin sẽ cùng người đồng nghiệp Park Hang-seo về nước sau khi kết thúc hợp đồng.
2. Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang
Huấn luyện viên Kiatisak không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với tài chiến lược, sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á và khu vực, chiến lược gia người Thái Lan được xem là ứng viên phù hợp cho vị trí thuyền trưởng của tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Kiatisak phù hợp với vai trò thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Kiatisak phù hợp với vai trò thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF
Bên cạnh tài cầm quân, huấn luyện viên Kiatisak có khả năng phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ. Minh chứng rõ nhất là màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn,... trong thời gian qua, trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, ông cũng là người biết cách truyền lửa và "tâm lý chiến" cho các đội bóng mà mình từng dẫn dắt.
Dù vậy, nếu nhắm Kiatisak cho chiếc ghế nóng của tuyển Việt Nam, chắc hẳn VFF sẽ phải trải qua một cuộc "cạnh tranh ngầm" với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi họ cũng muốn chiêu mộ nhà cầm quân này.
3. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun chỉ mới gắn bó cùng bóng đá Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, những gì mà chiến lược gia người Hàn Quốc làm được cùng U20 và U23 Việt Nam khiến nhiều người kỳ vọng ông có để đảm nhiệm vai trò mới ở đội tuyển Việt Nam.

Ông Gong Oh-kyun là một trong những ứng viên ngồi vào “ghế nóng” tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Ông Gong Oh-kyun là một trong những ứng viên ngồi vào “ghế nóng” tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
 
So với người đồng nghiệp Park Hang-seo, ông Gong Oh-kyun vận hành lối chơi, sử dụng con người có phần khác biệt, mang đến làn gió mới nhưng khá hiệu quả  và cho thấy cá tính riêng.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Gong hiện đang trong quá trình hoàn tất khoá học lấy bằng Pro. Do đó, VFF sẽ phải chờ vị huấn luyện viên này nhận bằng nếu muốn bổ nhiệm ông vào vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam. 
4. Huấn luyện viên Shin Tae-yong
Huấn luyện viên Shin Tae-yong hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ Indonesia. Do đó, ông Shin là cái tên ít có khả năng nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Dù vậy, trong thời điểm bóng đá Indonesia đang có sự bất ổn ở thượng tầng, không ngoại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm kiếm bến đỗ mới. 

Huấn luyện viên Shin Tae-yong am hiểu bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Bola
Huấn luyện viên Shin Tae-yong am hiểu bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Bola
Dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia có sự thay đổi đáng kể, đáp ứng nhu cầu thành tích của Liên đoàn bóng đá nước này.
Ông cũng mang đến làn gió mới, đặc biệt là việc xây dựng các tuyến trẻ, các lớp cầu thủ kế cận hướng đến đội tuyển quốc gia. 
Đồng thời, quãng thời gian làm việc ở Indonesia cũng giúp huấn luyện viên Shin Tae-yong am hiểu về bóng đá khu vực và châu lục, hoàn toàn có thể kế nhiệm người đồng hương Park Hang-seo nếu có cơ hội. 
Theo An Nguyên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null