Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai thu 669 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm; Điều động, bổ nhiệm5 Hiệu trưởng các trường THPT; 8 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương nhận học bổng Vallet năm 2024; 18 hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy…
Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã có kết luận trả lời đơn thư phản ánh của các giáo viên về dấu hiệu sai phạm của Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, kết quả xác minh cho thấy hiệu trưởng này có nhiều sai phạm.
Ông Lê Văn Thái – Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã có đơn xin chuyển công tác nhưng chưa được xem xét. Thầy Thái từng bị “tố” chuyên quyền, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) của trường đã gửi đơn lên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
(GLO)- Từ ngày 14 đến ngày 17-12, được sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm xây dựng trường chuẩn mức 1 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
(GLO)- Ngày 4-8, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Văn Bình-Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS số 1 Kim Thủy vì vi phạm nồng độ cồn.
(GLO)- Ông Bạch Công T. (SN 1971) là Hiệu trưởng Trường TH và THCS xã Bình Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa bị bắt tạm giam sau khi bị 2 học sinh lớp 9 tố cáo về hành vi dâm ô.
(GLO)-Sau vụ xả súng vào trường học gần nhất, Tổ chức phi lợi nhuận Lưu trữ Bạo lực Súng đạn (GVA) thống kê: Từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, tổng cộng có 131 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, làm 4.245 người thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em dưới 12 tuổi.
(GLO)- Sáng 26-9, tại Trường Cao đẳng Gia Lai (xã Diên Phú, TP. Pleiku), UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
(GLO)- Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 01 ngày 3-6-2020 kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hà Thị Lan-Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Viết Xuân, ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Lý do bà Lan bị kỷ luật vì có những hành vi vi phạm Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật công chức.
Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng) đã bị tạm đình chỉ để làm rõ việc tổ chức thu các khoản thu được cho lên tới hơn 9 triệu đồng đối với mỗi học sinh đầu năm học 2017-2018.
(GLO)- Ngày 7-7, UBND huyện Chư Sê cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lưu Thị Lý-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám và bà Siu Huyn-Kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, Chư Sê) để phục vụ công tác điều tra.
Bài đăng trên mạng xã hội tố một hiệu trưởng có hành vi thiếu văn minh, thiếu đạo đức, quấy rầy và nhắn tin tán tỉnh các giáo viên nữ, tổ chức ăn nhậu vô bổ là sai sự thật.
Liên quan đến thông tin “giam“ học bạ của em Y H.Bkrông vì không đóng tiền quỹ khiến cháu không thể chuyển cấp, phải nghỉ học giữa chừng và các đơn thư tố cáo của nhiều giáo viên trong trường, ông Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - người trong cuộc, vừa lên tiếng phản hồi.
Trong thời gian làm hiệu trưởng, Huỳnh Bê bịa ra thông tin gian dối rằng mình có thể xin được việc, xin được biên chế vào ngành giáo dục để lừa gạt 14 trường hợp, nhận hơn 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân.
Bà Lê Thị Tuyết Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa bị kỷ luật do mắc nhiều sai phạm, thì bất ngờ, người đứng đơn tố cáo bị Phòng Nội vụ, công an “sốt sắng“ nhảy vào “soi“ bằng cấp. Thật trùng hợp và đáng ngờ vì hiệu trưởng báo mất hồ sơ cá nhân của người này khi đang lưu trữ tại trường.
Ngày 26/2, ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Tuyết Oanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn.