Đức Cơ: Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng buộc thôi việc nhân viên sai quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 7-3, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết UBND huyện đang xem xét xử lý trách nhiệm của ông Hoàng Anh Long-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Dom) với những sai phạm trong việc thi hành kỷ luật nhân viên kế toán.

Trước đó, ông Long đã ký Quyết định số 01/QĐ-TP ngày 30-8-2024 về việc tạm đình chỉ công tác với bà Trương Thị Thùy-nhân viên kế toán từ ngày 31-8 đến 30-9. Sau đó, ông Long tiếp tục ký Quyết định số 23/QĐ-TP ngày 10-10-2024 về việc xử lý kỷ luật với bà Thùy bằng hình thức buộc thôi việc.

hieu-truong-truong-tieu-hoc-tran-phu-da-ban-hanh-cac-quyet-dinh-khong-dung-quy-dinh-anh-van-ngoc.jpg
Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ). nh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND huyện Đức Cơ xác định 2 quyết định trên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú đều sai quy định.

Cụ thể, việc ông Long ra quyết định đình chỉ bà Thùy với thời hạn 31 ngày là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật viên chức nêu rõ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chỉ có thể quyết định tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

UBND huyện khẳng định, trong trường hợp của bà Thùy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú chỉ được ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Thùy không quá 15 ngày.

Căn cứ theo điểm 3, khoản 2, Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi “Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật” của người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

UBND huyện Đức Cơ là đơn vị tiếp nhận và điều động công tác với bà Thùy theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 31-12-2012. Do đó, việc ông Long ra quyết định buộc thôi việc với bà Thùy trong khi chưa báo cáo với UBND huyện (đơn vị tuyển dụng bà Thùy) là không đúng quy định tại điểm 2, khoản 15 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm này nêu rõ: Trường hợp xử lý bằng hình thức buộc thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng.

Bên cạnh đó, UBND huyện nhận thấy Hội đồng xử lý kỷ luật của Trường Tiểu học Trần Phú và Hiệu trưởng nhà trường áp dụng khoản 2 Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với hành vi vi phạm của bà Thùy gồm: Trốn tránh trách nhiệm được giao, vi phạm quy định về thời gian làm việc, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật gây ảnh hưởng đến tổ chức đoàn thể để đưa vào mức độ đặc biệt nghiêm trọng nhằm xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc là chưa đủ cơ sở.

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Đức Cơ đã yêu cầu ông Long ban hành quyết định điều chỉnh một phần quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Thùy, đồng thời chi trả đủ tiền lương cho bà Thùy theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu ông Long phải hủy bỏ quyết định kỷ luật buộc thôi việc với bà Thùy để xem xét, xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định. Cùng với đó ông Long sẽ phải khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đối với bà Thùy theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Mạnh Định nhấn mạnh: “UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra và xác định bà Thùy có sai phạm nhưng ông Long có phần vội vã, không nghiên cứu kỹ các quy định dẫn đến ban hành các quyết định không đúng. Hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ tổ chức họp kỷ luật lại với bà Thùy đảm bảo đúng quy trình. Ông Long sẽ phải chi trả toàn bộ chế độ mà bà Thùy được hưởng trong khoảng thời gian bị gián đoạn do các quyết định không đúng quy định”.

Cũng theo ông Định, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm của ông Long liên quan đến các vấn đề trên.

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

null