Hiệu quả từ dự án hỗ trợ tam nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (gọi tắt là dự án hỗ trợ tam nông) được triển khai tại Gia Lai từ đầu năm 2011. Sau gần 3 năm triển khai, các hợp phần của dự án từng bước ổn định, mang lại luồng sinh khí mới cho hộ nghèo và đời sống của người dân vùng sâu, đặc biệt là người dân ở 26 xã thuộc 5 huyện triển khai dự án.

Tín hiệu đáng mừng là kinh tế nông thôn ở 26 xã thuộc 5 huyện triển khai dự án (gồm Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa và Ia Pa) đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và đa dạng hóa ngành nghề.

 

 

Trong đó, lĩnh vực trồng trọt được đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa, có thị trường tiêu thụ và có lợi thế cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng-xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân tại vùng thực hiện dự án nói riêng và nông dân trên địa bàn tỉnh nói chung ngày càng được cải thiện.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm và đạt kết quả tốt. Trong đó, đáng kể nhất là những nông dân học nghề xây dựng ở xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) đã phát huy được hiệu quả, các học viên học nghề xây dựng đều tự giải quyết được việc làm cho thu nhập khá. Anh Huinh, xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) tâm sự: “Trước khi học nghề, mình đã thành lập tổ xây dựng đi xây nhà cho bà con nhưng nhận được rất ít công trình. Do bà con chưa tin tưởng vào tay nghề của mình cho lắm. Bây giờ được học nghề, có thầy giáo hướng dẫn về kỹ thuật xây dựng, nên tổ xây dựng của mình làm không hết việc”.

Trong gần 3 năm qua, dự án hỗ trợ tam nông đã thực hiện 3 hợp phần chính: Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các sáng kiến vì người nghèo, phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo; xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp xã theo định hướng thị trường... Riêng hợp phần 2 do Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện. Từ hợp phần 2, các đơn vị đã chia nhỏ thành 4 tiểu hợp phần. Cùng với việc tổ chức hội thảo nghiên cứu các chuỗi giá trị tại 5 huyện là việc tổ chức hội thảo, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất giúp nông dân thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh nông nghiệp vì người nghèo.

 

 

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động và thành lập được 50 tổ tiết kiệm vay vốn tại các xã và tiến hành huy động tiết kiệm. Nhờ đó, hội viên có thói quen tiết kiệm và đóng góp nguồn quỹ ngày một lớn với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, giúp chị em xoay vòng vốn làm kinh tế. Bên cạnh đó, một trong những hợp phần mang lại luồng sinh khí cho nông thôn vùng sâu là dự án đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Sau gần 3 năm, dự án đã xây dựng được 18 công trình cơ sở hạ tầng, tập trung chủ yếu là đường giao thông nông thôn đi vào các khu sản xuất, nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp. Tổ chức đào tạo nghề dài hạn cho gần 1.000 nông dân tại các xã ở 5 huyện, với các nghề xây dựng, may, dệt thổ cẩm, đan lát và dạy chữ; dạy nghề ngắn hạn cho 2.000 nông dân về trồng trọt, chăn nuôi cho các nhóm và hộ nông dân tại các xã triển khai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện chủ trương, chính sách về “tam nông” ở Gia Lai vẫn còn tồn tại những hạn chế, nhất là sự phối hợp trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở thiếu tính đồng bộ, cụ thể và kịp thời. Nhìn nhận vấn đề này, ông Lê Tiến Anh- Phó Giám đốc Ban Điều phối dự án cho biết: Mục tiêu của dự án là tăng cường sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân tộc thiểu số tại các xã nghèo thuộc vùng dự án vào các hoạt động kinh tế, phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản.

Nâng cao năng lực cho các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm thực hiện chính sách mới của Chính phủ về tam nông… Vì vậy, Ban Điều phối thực hiện các hợp phần đúng tiến độ, đúng mục tiêu của dự án, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo 4-5%/năm. 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt mục đích của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null