Hé lộ lịch trình của tỉ phú Jack Ma trong nhiều tháng vắng bóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉ phú Jack Ma, người sáng lập Alibaba, dường như đã dành tháng Giêng và tháng Hai ở nhà tại Bắc Kinh hoặc Hải Nam, Trung Quốc.

 Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: AFP.



Tỉ phú Jack Ma chỉ xuất hiện trước công chúng một lần duy nhất kể từ sau phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái trước khi tạm dừng đợt IPO kỷ lục 37 tỉ USD của Ant Group.

Tờ Financial Times đã thu thập được thông tin chi tiết về các chuyến bay bằng máy bay riêng của tỉ phú người Trung Quốc trong suốt thời gian qua.

Nhật ký chuyến bay bằng máy bay riêng của tỉ phú Jack Ma do Radarbox - một công ty theo dõi chuyến bay - tổng hợp. Dữ liệu chuyến bay này cũng bác bỏ tin đồn Jack Ma đã rời Trung Quốc đến Singapore, cũng như các tin đồn khác liên quan tới nhà sáng lập Alibaba.

Dữ liệu cho thấy, tỉ phú Jack Ma thường sử dụng chiếc máy bay riêng Gulfstream của ông. Đây là loại máy bay có tầm bay xa có thể đưa tỉ phú người Trung Quốc tới tận New York, Mỹ, hoặc London, Anh.

Máy bay riêng của tỉ phú Jack Ma được đặt tại một ga tư nhân ở Hàng Châu - thành phố đặt trụ sở chính của các công ty mà Jack Ma sáng lập gồm Alibaba và Ant Group.

Chiếc máy bay Gulfstream mà Financial Times xác định có lịch trình di chuyển trùng khớp với hơn chục lần xuất hiện trước công chúng của tỉ phú Jack Ma thực hiện trong 3 tháng trước bài phát biểu tháng 10.2020 của ông.

Theo dữ liệu của Radarbox, không có máy bay tư nhân nào khác đăng ký ở Trung Quốc hoặc ở quần đảo Cayman - địa điểm phổ biến để các tỉ phú Trung Quốc đăng ký máy bay của họ - có cùng lộ trình.

Nhật ký chuyến bay cho thấy lịch trình bận rộn của tỉ phú Jack Ma chậm lại đáng kể sau tháng 10.2020. Trước tháng 10, trung bình cứ 3 ngày Jack Ma di chuyển một lần. Tuy nhiên, trong tháng Giêng và tháng Hai, tỉ phú người Trung Quốc chỉ đi lại 1 lần/tuần, chủ yếu đến Bắc Kinh và đến khu nghỉ mát dưỡng ở Hải Nam. Bloomberg từng đưa tin về việc thấy tỉ phú Jack Ma chơi golf ở Hải Nam.

Dữ liệu bay cho thấy, một ngày sau bài phát biểu gây tranh cãi vào tháng 10.2020 của tỉ phú Jack Ma ở Thượng Hải, máy bay riêng của ông đã đến Bắc Kinh và lưu lại 4 ngày.

https://laodong.vn/the-gioi/he-lo-lich-trinh-cua-ti-phu-jack-ma-trong-nhieu-thang-vang-bong-888416.ldo
 

Theo HẢI ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null