HĐND phường Thống Nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-7, HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

quang-canh-ky-hop-3316.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND phường và thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu - chi ngân sách; công tác giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

dai-bieu-hdnd-phuong-chat-van-tai-ky-hop.jpg
Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Đại biểu HĐND phường tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như: nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai; đầu tư hạ tầng và thiết chế văn hóa; đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xuống cấp; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, bạo lực học đường; tăng cường phòng - chống tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nhằm nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển đô thị.

Đại diện UBND phường và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, giải trình từng nội dung, đồng thời cam kết triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND phường đã xem xét, thảo luận và thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 và phân bổ dự toán chi đầu tư năm 2026 (đợt 4); kết quả giám sát chuyên đề của HĐND phường về quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null