Hàng Tết… chờ người mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán Ất Mùi đang đến rất gần nhưng không khí mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại đều không mấy sôi động. Hàng hóa bày bán tràn ngập, rực rỡ màu sắc, chủng loại nhưng khách ghé mua chỉ... lẻ tẻ.

Tại Trung tâm Thương mại Pleiku (TP. Pleiku)-một trong những chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh, không khí Tết dường như vẫn còn xa lắm, cảnh mua sắm lèo tèo gợi hình ảnh một năm kinh tế không mấy khả quan. Khủng hoảng không còn “ở đẩu ở đâu” bên trời Tây nữa mà đã “chạm ngõ” những gian hàng, góc chợ… Nó ẩn khuất trong nụ cười chào mời của chị buôn hàng tạp hóa đến sự đắn đo của bác nông dân một nắng hai sương.

 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Chỉ những khay mứt đầy ắp, tiểu thương Nguyễn Thị Lan kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Pleiku than vãn: “Tôi kinh doanh ở chợ này đã mấy chục năm kể từ ngày chợ mới mở. Mấy năm nay kinh tế khó khăn nhưng chưa năm nào chậm như năm nay, từ sáng tới giờ chỉ bán được 3-4 kg mứt, trong khi giá cả ổn định vẫn như năm ngoái (khoảng 100.000 đồng/kg mứt dừa, mứt gừng; 25.000 đồng/một chục bánh thuẫn; 20.000 đồng/một chục bánh in…).

Ngay các tiệm lớn chuyên bán sỉ trong chợ cũng ế ẩm. Bác Học-tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, bia, nước giải khát… nói: Năm ngoái nhập hàng về hai thì năm nay chỉ dám nhập một. Tùy tình hình, nếu bán được mới nhập thêm, dù giá cả không tăng, bình quân từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng/kg bánh kẹo lẻ, nhưng sức mua rất yếu. Hy vọng sau 20 tháng Chạp, tình hình mua sắm sẽ khá hơn. Tình hình buôn bán tại các gian hàng quần áo, giày dép tuy có nhỉnh hơn chút nhưng theo các tiểu thương, chủ yếu vẫn là đồ của trẻ em, đồ người lớn rất chậm, ít người mua sắm. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (74 Phùng Khắc Khoan, TP. Pleiku) cho biết: Kinh tế khó khăn nên chỉ mua ít thôi. Ưu tiên trẻ em và đồ dùng thiết yếu, bánh kẹo. Chủ yếu là thắp hương ông bà và bày ra mời khách.

 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Tại các chợ vùng ven, chợ xã, tình hình mua sắm Tết cũng không mấy khả quan. Chị Thủy bán thịt heo tại chợ Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP. PLeiku) cho biết: “Mọi năm giờ này người mua thịt làm giò, chả hoặc làm tiệc rất đông, vậy mà năm nay lượng khách mua giảm hẳn, nếu năm ngoái 10 phần năm nay chỉ còn 5 phần. Hiện mỗi ngày chỉ bán được từ 10 kg đến 20 kg thịt là cùng”. Ế ẩm, vắng người mua nên không ít tiểu thương phải tìm cách xoay xở như lấy thêm nhiều loại hàng khác để bán kèm hoặc chấp nhận đi xa tìm các nguồn hàng rẻ.

Chị Phạm Thị Mỹ Dung buôn bán ở chợ Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) trải lòng: “Mọi năm tôi chỉ bán trái cây nhưng năm nay ế quá. Nghe mấy bà bạn tư vấn, tôi thử lấy thêm bánh kẹo để bán Tết. Dân ở đây ít mua từng thứ một, mua lộn xộn nhiều loại nên tôi bán chung 90.000 đồng/kg. Hôm qua, tôi cũng lên thành phố mua thêm một số bánh kẹo, chủ yếu là hàng giá vừa phải, hàng giá cao ở đây khó bán lắm”. Giống như chị Dung, nhiều tiểu thương khác cũng bán kèm thêm các mặt hàng Tết như thịt heo ngâm mắm, dưa kiệu muối, bánh mứt… Nhiều người tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhận các đơn đặt hàng của khách để làm các món ăn ngày Tết.

Tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, lượng khách năm nay không dồn dập như năm ngoái, chỉ tăng nhẹ vào ngày thứ bảy, chủ nhật (khoảng 5-6 ngàn lượt người/ngày). Để nâng cao chất lượng phục vụ khách, tích cực đưa hàng đến gần người tiêu dùng, Siêu thị Co.op Mart Pleiku cũng dựng một gian hàng Tết ngay phía trước siêu thị bán các mặt hàng bia, nước giải khát. Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh-nhân viên Maketing-dịch vụ khách hàng cho biết: “Năm nay với sự đổi mới và nâng cao dịch vụ gói quà Tết như phục vụ giao hàng miễn phí; cam kết chất lượng hàng gói quà (mỗi gói quà của Co.op Mart đều có một chiếc thiệp chúc Xuân thiết kế riêng của Siêu thị) nên số lượng khách đặt gói quà Tết tăng lên đáng kể, trong tuần vừa rồi đã có hơn 1.200 gói quà khách đặt gói”. Dự tính, tầm 23 tháng Chạp, Siêu thị sẽ nhập về các mặt hàng thực phẩm đông lạnh như chả, nem… phục vụ khách hàng mua sắm Tết.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null