Hamas chỉ từ bỏ vũ khí khi nhà nước Palestine đầy đủ chủ quyền được thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Báo The Times of Israel ngày 25/4 dẫn lời quan chức Khalil al-Hayya của Hamas vừa đưa ra một tuyên bố quan trọng nói trên.
Ảnh vệ tinh ngày 23/4 cho thấy lều trại mới dựng lên tại địa điểm gần Rafah, chuẩn bị cho cuộc tấn công của Israel. Ảnh: baoquocte.vn

Ảnh vệ tinh ngày 23/4 cho thấy lều trại mới dựng lên tại địa điểm gần Rafah, chuẩn bị cho cuộc tấn công của Israel. Ảnh: baoquocte.vn

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Dubai, Khalil al-Hayya cho rằng Hamas sẵn sàng từ bỏ vũ khí và giải tán nhánh quân sự của mình nếu nhà nước Palestine với đầy đủ chủ quyền được thành lập, bao gồm các phần ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Ông al-Hayya nói việc thành lập nhà nước Palestine theo biên giới trước năm 1967 chỉ nên được coi là giải pháp tạm thời và nhấn mạnh "quyền lịch sử của người Palestine đối với toàn bộ đất đai của Palestine".

Theo cương lĩnh năm 2017 của Hamas, người Palestine có quyền sở hữu toàn bộ vùng đất từ sông Jordan ở phía đông đến Địa Trung Hải ở phía tây, từ Ras al-Naqurah ở phía bắc đến Umm al-Rashrash ở phía nam.

Israel chưa bình luận về bình luận của quan chức Hamas. Hiện tại, Tel Aviv tiếp tục các cuộc không kích Gaza và dự đoán sắp đưa quân vào Rafah. Quân đội Israel vừa thông báo tiêu diệt hai tay súng tại miền trung Gaza.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ đề nghị chính quyền Israel trả lời về thông tin phát hiện các hố chôn tập thể tại 2 bệnh viện ở Gaza trước đó bị phá hủy trong các đợt vây hãm của Tel Aviv. EU ủng hộ LHQ về việc điều tra độc lập trường hợp này.

Cũng trong ngày 25/4, theo TTXVN tại Washington, hãng tin Bloomberg ngày cho biết Saudi Arabia có kế hoạch tổ chức cuộc họp bên lề một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào ngày 29/4 tới để thảo luận về tương lai của Dải Gaza với các quan chức nước ngoài, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Gần đây, Washington thất vọng vì Israel thiếu kế hoạch cho tình hình thời hậu chiến ở Gaza và việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu không sẵn sàng thảo luận các bước đi hướng tới giải pháp hai nhà nước với Palestine.

Còn báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền tại các vùng lãnh thổ của Palestine, bà Francesca Albanese, lưu ý rằng trọng tâm của cộng đồng quốc tế phải tập trung vào nguy cơ về việc thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine, đồng thời hối thúc các quốc gia phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn điều này.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null