HAGL Agrico lỗ 220 tỷ, tài sản Bầu Đức tăng lên mốc 3.400 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù VnIndex đảo chiều giảm 3,48 điểm và HAGL Agrico lỗ ròng 225 tỷ, cặp đôi cổ phiếu Bầu Đức là HAG và HNG vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 1 tuần qua, giúp tài sản ông Đoàn Nguyên Đức tăng thêm khoảng 300 tỷ đồng, qua đó trở lại mức 3.400 tỷ đồng
VnIndex đảo chiều giảm điểm
Phiên giao dịch sáng 6.11 dù ghi nhận những dấu hiệu tích cực sau ít phút mở cửa khi chỉ số VnIndex tăng nhẹ, nhưng lực cầu yếu khiến VnIndex không thể vượt qua ngưỡng 930 điểm mà quay trở lại giằng co nhẹ quanh tham chiếu. Tình trạng sức cầu yếu tiếp diễn trong phiên chiều 6.11 khiến VnIndex quay đầu giảm điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.11, VnIndex giảm 3,48 điểm (-0,38%) xuống 922,05 điểm. Còn HNX-Index giảm 0,98 điểm (-0,93%) xuống 104,55 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 139,21 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.102,6 tỷ đồng, tăng 2% về lượng, nhưng giảm 2% về giá trị so với phiên 5.11. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 18,67 triệu đơn vị, giá trị 589,4 tỷ đồng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.11, VnIndex giảm 3,48 điểm (-0,38%) xuống 922,05 điểm. (Ảnh: I.T)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.11, VnIndex giảm 3,48 điểm (-0,38%) xuống 922,05 điểm. (Ảnh: I.T)
Áp lực bán tăng trong nửa cuối phiên chiều 6.11 đã đẩy hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí. Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, các mã như ACB, BID, CTG, HDB, MBB, SHB, VCB hay VPB đều chìm trong sắc đỏ.
Còn ở nhóm cổ phiếu dầu khí, giá trị giao dịch của PVC bất ngờ giảm sâu 4,5% xuống 6.400 đồng; PVD giảm 1,8% xuống 16.650 đồng; PVS giảm 1% xuống 18.900 đồng.
Ngoài ra, nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 như MSN, PNJ, PLX, VJC... cũng  giảm khá mạnh, góp phần khiến VnIndex đảo chiều giảm điểm trong chiều 6.11.
Ngược lại, các mã VNM, TCB, HSG, STB, CII, SAB... tăng điểm để hỗ trợ chỉ số. Trong đó, VNM dù tăng không mạnh, ở mức 1% lên 117.700 đồng, nhưng là một trong những mã đóng góp tích cực nhất trong việc hỗ trợ chỉ số.
Tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức trên sàn chứng khoán đã quay lại mức 3.400 tỷ đồng. (Ảnh: I.T)
Tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức trên sàn chứng khoán đã quay lại mức 3.400 tỷ đồng. (Ảnh: I.T)
Sau phiên giao dịch hôm nay, tài sản chứng khoán của các tỷ phú USD đã có sự suy giảm nhẹ.
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 144,79 tỷ đồng (0,21%) do giá trị giao dịch của cổ phiếu VIC giảm 200 đồng/cổ phiếu xuống 95.800 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm tới 289,39 tỷ đồng (1,2%) do hai cổ phiếu VJC và HDB lần lượt giảm 1,2% và 1,6% sau phiên giao dịch hôm nay.
Dù không bị khối ngoại bán mạnh như các phiên giao dịch trước đó, song giá trị giao dịch của cổ phiếu HPG vẫn giảm 1% khiến tỷ phú Trần Đình Long “đánh rơi” khoảng 152,62 tỷ đồng.
Trái ngược với những diễn biến phức tạp trên thị trường, cặp đôi cổ phiếu bầu Đức là HAG và HNG vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 1 tuần qua, giúp tài sản ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tăng thêm khoảng 300 tỷ đồng.
Riêng cổ phiếu HAG đã tăng điểm 6/7 phiên giao dịch gần nhất. Hiện tại, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức trên sàn chứng khoán đã trở lại mức 3.400 tỷ đồng.
HAGL Agrico của Bầu Đức vẫn báo lỗ
Kết thúc quý III.2018, HAGL Agrico (HNG) của Bầu Đức ghi nhận doanh thu tăng từ 934 tỷ lên 1.069 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận gộp tăng hơn 2 lần lên 601 tỷ đồng. Chi phí bán hàng, quản lý tăng đáng kể đi cùng khoản lỗ khác lên đến 413 tỷ đồng. Kết quả là Công ty Bầu Đức báo lỗ ròng 225 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 112,5 tỷ đồng.
Giải trình về khoản lỗ này, công ty Bầu Đức cho biết doanh thu bán trái cây tăng 316 tỷ chủ yếu do diện tích trồng tăng, doanh thu bán hàng tăng 125 tỷ do nhóm Công ty tận dụng được nguồn thu từ sản phẩm phụ ngành nông nghiệp. Ngược lại, doanh thu từ bò và cao su giảm do Công ty chủ trương tập trung nguồn lực vào trái cây.
Về chi phí kinh doanh, trong kỳ HAGL Agrico cho biết, có trích lập trước dự phòng một số khoản chi phí cho hoạt động kinh doanh, dẫn đến làm tăng chi phí quản lý.
Ở mảng tài chính, doanh thu giảm do HAGL Agrico giảm cho vay tại đơn vị khác. Ngược lại, chi phí tài chính tăng đáng kể do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 22 tỷ và chi phí lãi vay tăng do tăng diện tích khai thác cây dẫn đến chi phí lãi vay không được vốn hoá mà phải đưa vào chi phí hoạt động.
Đối với hoạt động khác, doanh thu giảm hơn 106 tỷ do quý III.2017 các công ty con có điều chỉnh khoản thuế đầu ra từ việc bán các sản phẩm sản xuất từ cây nông nghiệp sang thu nhập khác sau khi nhận được công văn miễn thuế (quý này không phát sinh khoản này). Ngược lại, chi phí khác tăng hơn 300 tỷ do nhóm Công ty của Bầu Đức đã thực hiện xoá sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả, đồng thời điều chỉnh chi phí đầu tư cây cọ dầu vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.
HAGL Agrico tiếp tục điều chỉnh diện tích trồng cây ăn trái, tăng diện tích trồng chuối lên 5.275 ha, tương ứng vốn dự kiến 1.028 tỷ đồng.
HAGL Agrico tiếp tục điều chỉnh diện tích trồng cây ăn trái, tăng diện tích trồng chuối lên 5.275 ha, tương ứng vốn dự kiến 1.028 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu HAGL Agrico ghi nhận 2.921 tỷ đồng, tăng so với mức 2.678 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tăng đi cùng khoản thu nhập khác có biến chuyển, khiến HNG của Bầu Đức báo lỗ đến 177 tỷ sau 3 quý đầu năm, cùng kỳ lãi đến 952 tỷ đồng.
 Trong bối cảnh đó, CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) mới đây đã công bố đăng tuyển Giám đốc kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, mô tả công việc cụ thể: "Xây dựng chiến lược, triển khai, quản trị thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh sản phẩm trái cây".
Cùng với đó, một trong những yêu cầu ứng viên là phải am hiểu thị trường trái cây, nông sản quốc tế, đặc biệt là thị trường nông sản tại Trung Quốc.
Đây có lẽ là tín hiệu mới cho thương vụ hợp tác đầu tư tỷ USD giữa Thaco và HAGL Agrico  (HNG) hồi tháng 8 năm nay. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc là thị trường mục tiêu của Bầu Đức, tập trung tại sản phẩm chuối khi lượng xuất khẩu Việt Nam hiện chỉ chiếm một tỷ lệ cực kỳ nhỏ so với nhu cầu quốc gia đông dân này.
Nguyên Phương (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.