Hạ tầng giao thông nông thôn tại Gia Lai: Không ngừng hoàn thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 10 năm qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được đầu tư hoàn thiện, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Khang trang đường làng ngõ xóm
Phú Cần là một trong 2 xã của huyện Krông Pa (Gia Lai) được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn xã có 8 thôn, buôn với dân số hơn 5.700 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Dù xuất phát điểm thấp song bằng sự nỗ lực không ngừng, năm 2018, xã Phú Cần đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Về Phú Cần hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một miền quê nghèo nơi vùng “chảo lửa”, nhất là những trục đường liên thôn, đường nội đồng sạch đẹp, kéo dài tít tắp giữa bạt ngàn ruộng lúa xanh non mơn mởn. Anh Ksor Lik (buôn Luk) phấn khởi chia sẻ: “Từ khi được Nhà nước đầu tư tuyến đường bê tông liên thôn thì nỗi ám ảnh khi phải di chuyển trên con đường đầy bùn đất vào mùa mưa và mịt mù bụi mùa nắng không còn nữa. Đến mùa thu hoạch mì, thuốc lá, lúa… dân làng có thể đưa xe công nông đến tận nơi vận chuyển về nhà hay chở đi bán dễ dàng, không lo bị thương lái ép giá. Cuộc sống nhờ vậy đỡ khổ hơn rất nhiều. Tụi nhỏ trong buôn đến trường học cái chữ cũng thuận tiện hơn trước. Bà con mình vui mừng lắm”.
Đường trục chính nội đồng ở xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Ảnh: H.T
Đường trục chính nội đồng ở xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Ảnh: H.T
Theo ông Nguyễn Khắc Dưng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần, từ năm 2010 đến nay, xã đã huy động được hơn 143,8 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng NTM. Trong đó, địa phương đã dành hơn 40 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông. Ngoài ra, trong gần 10 năm qua, xã cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM bằng cách hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công… với trên 100 hộ tham gia. Giờ đây, từ những trục đường chính, đường nội đồng cho đến các con hẻm nhỏ trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, cứng hóa đạt hơn 87%. Những cây cầu gỗ tạm bợ, nguy hiểm cũng đang được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép vững chắc. Tất cả đã tạo nên một hệ thống giao thông thông suốt, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng.
Tương tự, những năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng và phát triển hạ tầng GTNT ở huyện Kông Chro đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân. Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro-cho hay: Phát triển GTNT được huyện xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu bức xúc của người dân. Qua gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở hầu hết các xã phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục thôn... ngày càng hoàn thiện đã đem đến một làn gió mới cho khu vực nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 7/13 xã cơ bản đạt tiêu chí giao thông; 8/13 xã có đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 13/13 xã có đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa; 11/13 xã có đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 9/13 xã có đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
Hơn 4.360 tỷ đồng phát triển GTNT
Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, các ngành và địa phương đã quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, mở rộng nhiều tuyến đường, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển GTNT. Một số tuyến đường huyện, đường đô thị, các tuyến đường nối từ trung tâm xã đến huyện được xây dựng đã góp phần phá thế độc đạo về giao thông, giúp kinh tế-xã hội từng bước phát triển, dần xóa bỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Mặc dù là tỉnh miền núi với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% nhưng hiện nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô vào tận trung tâm xã và không bị cô lập kể cả vào mùa mưa bão. Đường đến trung tâm các thôn, làng cũng đã được cứng hóa đạt tỷ lệ 79,26%, góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, đời sống người dân nhờ đó không ngừng được nâng cao.
Làm đường giao thông ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Đ.T
Làm đường giao thông ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, Gia Lai). Ảnh: Đ.T
Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, giai đoạn 2010-2020, tổngvốn đầu tư cho GTNT là hơn 4.360,5 tỷ đồng; tổng nguồn vốn bảo trì GTNT hơn 211,3 tỷ đồng. Từ đó, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa được 835 km đường huyện, 969 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện; cứng hóa được 850 km đường trục thôn và 974 km đường trục nội đồng; xây mới, tu sửa, bảo trì 219 cầu lớn, nhỏ trên đường tỉnh, huyện, xã. Tính đến tháng 6-2019, toàn tỉnh có 100 xã đạt tiêu chí giao thông theo chương trình xây dựng NTM (tăng 97 xã so với năm 2011) và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có 120 xã đạt tiêu chí này.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Lê Sơn-Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Là đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, Sở Giao thông-Vận tải đã ban hành nhiều văn bản, quyết định hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí này. Hàng năm, Sở cũng phân công cán bộ chuyên trách tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tiêu chí GTNT; vận động doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình. Đến nay, hệ thống đường GTNT của tỉnh từng bước được cải tạo nâng cấp, giúp cho việc đi lại của người dân thêm thuận tiện, rút ngắn thời gian; đồng thời mở rộng giao lưu hàng hóa dịch vụ giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, kích thích sản xuất phát triển, cải thiện đời sống nhân dân. “Ngoài các công trình được đầu tư 100% nguồn vốn của Nhà nước, các ngành và địa phương còn vận động doanh nghiệp, người dân đóng góp để xây dựng hạ tầng giao thông. Người dân cũng đã trực tiếp tham gia thi công và cử đại diện giám sát trong quá trình xây dựng công trình, góp phần làm giảm giá thành và chống thất thoát trong đầu tư”-ông Sơn thông tin thêm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng mạng lưới GTNT ở tỉnh ta vẫn còn những khó khăn nhất định. Các xã trên địa bàn tỉnh đa phần đều có diện tích rộng, tổng mức đầu tư các tuyến đường giao thông lớn, trong khi Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách, phần còn lại phải huy động đóng góp từ cộng đồng. Mặt khác, nhiều xã lại nằm ở vùng sâu, vùng xa nên khả năng huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp, vốn lồng ghép, vốn đóng góp của người dân còn nhiều hạn chế. Khoảng cách giữa các khu dân cư rộng, địa hình đồi dốc, đường giao thông chủ yếu là đường đất nên việc duy tu, sửa chữa gặp nhiều khó khăn; kinh phí hỗ trợ hạn hẹp nên việc duy tu, bảo dưỡng chủ yếu là tạm khắc phục. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cao, phần lớn là hộ nghèo, có trình độ dân trí hạn chế nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động đóng góp làm đường giao thông…
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

null