Gỡ nút thắt để kinh tế tăng trưởng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Quốc hội cho rằng, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực trong 10 tháng qua như: GDP tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát… thì nền kinh tế nước ta vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay khoảng 8% và năm 2023 là 6,5% đòi hỏi Chính phủ phải có các giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt, mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
Trong 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường; dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp làm chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng đột biến dẫn đến tăng trưởng giảm, thậm chí đối mặt với nguy cơ suy thoái ở nhiều nền kinh tế, bao gồm cả những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, được hiện thực hóa bằng Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Trước đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30 với nhiều quyết nghị rất mạnh mẽ về công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, ổn định xã hội, mở đường cho việc ra đời Nghị quyết số 128 của Chính phủ, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ với nhiều điểm sáng: Tăng trưởng được ghi nhận ở cả 3 khu vực quan trọng là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, góp phần quan trọng đưa GDP 9 tháng năm 2022 tăng trưởng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong suốt 12 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát (CPI 9 tháng tăng 2,73%), các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định…
Tuy nhiên, với một nền kinh tế có độ mở lớn (tới hơn 200% GDP) như Việt Nam thì vẫn còn đó nhiều rủi ro tiềm ẩn, tác động từ bên ngoài cũng như từ chính nội tại của nền kinh tế, tạo áp lực rất lớn lên tăng trưởng cũng như việc kiểm soát lạm phát trong thời gian tới, đòi hỏi phải chủ động và không chủ quan trong công tác dự báo, điều hành. Theo các chuyên gia, Chính phủ cần làm rõ những yếu tố bất lợi, thậm chí là những điểm nghẽn tác động tới “3 chân kiềng” tăng trưởng kinh tế là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa. 
Cụ thể, với hoạt động xuất khẩu, mặc dù tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 10 tháng qua đạt hơn 620 tỷ USD (xuất siêu gần 8 tỷ USD) nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy sự suy giảm xuất khẩu. Thậm chí, khả năng thâm hụt trong cán cân thương mại hàng hóa là rất cao khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của ta như: dệt may, da giày, đồ gỗ… đang gặp khó vì thiếu đơn hàng, bị hủy đơn hàng đã ký trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do cắt giảm tiêu dùng, bởi áp lực lạm phát của nhiều quốc gia.
Với đầu tư, giải ngân đầu tư công chậm vẫn là điểm nghẽn chưa được giải quyết hiệu quả. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt 50% yêu cầu. Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 20%). Ngay cả các dự án trọng điểm của quốc gia, tiến độ cũng rất chậm. Phát triển cơ sở hạ tầng gắn với liên kết vùng được coi là động lực cho tăng trưởng bền vững và hiệu quả cộng gộp nhưng lại chưa được coi trọng.
Cuối cùng là phải làm sao để nâng cao chất lượng của nền kinh tế. Tốc độ tăng năng suất lao động là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nhưng vẫn không đạt, cho thấy tăng trưởng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố vốn và lao động. Thu nhập chưa được cải thiện sẽ tác động trực tiếp tới nhu cầu tiêu dùng. Trong khi đó, để có một nền kinh tế độc lập, tự chủ thì việc đáp ứng “cầu” nội địa, nghĩa là tăng trưởng từ tiêu dùng nội địa chính là thế chân kiềng thứ 3 đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Vì vậy, để kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, gắn với ổn định vĩ mô cần phải xây dựng được một kịch bản ứng phó với nguy cơ đình trệ và lạm phát. Cần nhanh chóng khơi thông dòng vốn để tiền đi vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đồng thời phải thận trọng với rủi ro lạm phát có thể tăng trở lại.
ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

null